Xúc động phiên chợ 0 đồng mua bằng... tem phiếu

35 gian hàng bày bán đa dạng các mặt hàng với giá chỉ... 0 đồng lần đầu diễn ra tại Bệnh viện Nhi Trung ương, Hà Nội, không đơn thuần chỉ cung cấp nhu yếu phẩm, đồ chơi... dịp Tết mà đã tiếp thêm nghị lực cho bệnh nhi nặng và gia đình các em trong hành trình chiến đấu chống lại bệnh tật. 

Phiên chợ đặc biệt mang tên “Tết 0 đồng” dành tặng 1.100 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương với mục đích san sẻ hơi ấm của cộng đồng tới các mảnh đời kém may mắn với mong muốn có thể mang lại một cái Tết no ấm cho bệnh nhi bệnh nặng, có hoàn cảnh khó khăn. 

Bệnh viện Nhi Trung ương là bệnh viện tuyến đầu về Nhi khoa của toàn Miền Bắc, mỗi ngày, trung bình bệnh viện tiếp đón và chăm sóc từ 3000-4000 bệnh nhi điều trị ngoại trú và  khoảng 2.000 bệnh nhi điều trị nội trú. Trong số này, có rất nhiều cháu bé mắc bệnh nặng phải thở oxy và thở máy. 

Nhiều năm qua, BV Nhi TW đã luôn cùng với các nhà tài trợ tổ chức các hoạt động thiện nguyện như tặng quà, biểu diễn nghệ thuật… dành tặng các bệnh nhi vào các dịp lễ, tết, dịp cuối tuần.

Ở phiên chợ 0 đồng, tất cả các mặt hàng như: quần áo, bánh mứt kẹo, giò chả, gạo nếp, đỗ xanh, măng miến, nước mắm, dầu ăn, thịt, hoa quả, đồ gia dụng và nhiều mặt hàng khác đều được các nhà tài trợ hảo tâm bán cho bệnh nhi với giá 0 đồng.

Các gia đình chỉ cần một tấm “tem phiếu” được phát trước đó là có thể tự chọn cho mình 8 món hàng với trị giá từ vài chục tới vài trăm ngàn đồng.

Bệnh nhi và phụ huynh các em háo hức tham gia phiên chợ và ra về với nhiều suất quà Tết.

Thay mặt Ban giám đốc và các gia đình bệnh nhi, ThS Trịnh Ngọc Hải,  Phó Giám đốc Bệnh viện Nhi Trung ương bày tỏ lời cảm ơn gửi lời cảm ơn đến các nhà tài trợ đã dành nhiều công sức, tâm huyết để cùng với BV Nhi TW tổ chức các hoạt động thiện nguyện cho các cháu đồng thời gửi lời động viên các bệnh nhi yên tâm điều trị và đón Tết thật vui.

Để  chương trình diễn ra suôn sẻ, các cán bộ phòng Công tác xã hội phải lên kế hoạch từ vài tháng trước: vận động các nhà tài trợ, kết nối với các nghệ sĩ, lên danh sách bệnh nhi, liên hệ địa điểm tổ chức…

Bệnh nhi và gia đình háo hức tham gia phiên chợ và mang về nhiều suất quà cho Tết 

Hình ảnh ghi nhận tại phiên chợ:

 
 
 
 
 

Đọc thêm