Sự việc giả chữ ký để bán đất ở Đắk Nông: TAND Đắk Glong chuyển hồ sơ sang cơ quan công an

(PLVN) - Hồ sơ cho thấy một số cá nhân đã giả mạo chữ ký, chuyển nhượng của ông Hồ Văn Trường (đã qua đời từ 2007, là chồng của bà Tạ Thị Thanh Tâm, ngụ ấp An Chu, xã Bắc Sơn, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai) diện tích đất tại xã Đắk Ha, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông.
Khu đất liên quan sự việc. (Ảnh trong bài: Tiến Dũng)

Theo hồ sơ, trước đây ông Trường nhận chuyển nhượng bằng giấy tay 6 thửa đất tại xã Đắk Ha (thửa 01, 02, 03, 04, 05, 06, thuộc tờ bản đồ 24). Sau đó, 6 thửa đất được UBND huyện cấp sổ đỏ vào ngày 14/7/2005. Đến ngày 13/1/2007, ông Trường không may qua đời vì tai nạn. Từ đó, toàn bộ phần đất trên được gia đình bà Tâm giao người thân trông coi, canh tác, thu lợi tức.

Ngày 1 và 2/7/2014, gần 7 năm sau khi ông Trường qua đời, ông Trần Văn Lăng, lúc bấy giờ là Chủ tịch UBND xã Đắk Ha, đã lập 6 hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ các thửa đất trên cho ông Nguyễn Tấn Tâm (ngụ tỉnh Bình Thuận). Dù ông Trường đã chết gần 7 năm, nhưng các hợp đồng này đều có chữ ký của ông Trường; không có sự đồng ý hay chữ ký của những người thừa kế hợp pháp là vợ và 4 con của ông.

Sau khi các hợp đồng được lập, UBND xã chuyển hồ sơ lên UBND huyện. UBND huyện sau đó ra quyết định thu hồi toàn bộ 6 sổ đỏ của ông Trường vào ngày 30/10/2014, đồng thời cấp sổ đỏ mới đứng tên ông Nguyễn Tấn Tâm.

Phát hiện sự việc, cho rằng hành vi của các cá nhân trên có dấu hiệu giả mạo giấy tờ, chữ ký để chiếm đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ, vợ ông Trường đã gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an huyện Đắk Glong.

Ngày 23/4/2024, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CQĐT) Công an huyện Đắk Glong đã có thông báo về kết quả giải quyết nguồn tin tố giác tội phạm của bà Tâm. Theo CQĐT, quá trình xác minh, xác định năm 2001, bà Hồ Thị Duyên Nhi (chị gái ông Trường, SN 1954, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) đã mua các thửa đất nói trên từ hai cá nhân thông qua giấy viết tay với giá 180 triệu đồng. Bà Nhi lấy thông tin của em trai là ông Trường đứng tên sổ đỏ. Sau khi em trai chết vào năm 2007, bà Nhi vẫn canh tác sử dụng đất bình thường, không xảy ra tranh chấp với ai. Bà Nhi nghĩ mình là chủ sử dụng diện tích đất nên đã tự mình ký thay em trai để chuyển nhượng cho ông Nguyễn Tấn Lâm vào năm 2014. “Do đó, hành vi tự ký tên ông Hồ Văn Trường vào hồ sơ chuyển nhượng đất của bà Nhi không có dấu hiệu của tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. CQĐT ra quyết định không khởi tố vụ án hình sự đối với đơn tố cáo của vợ ông Trường”, văn bản nêu rõ.

Vợ ông Trường sau đó gửi đơn khởi kiện ra tòa. Tuy nhiên, sau khi tiếp nhận và xem xét khởi kiện của vợ ông Trường, TAND huyện Đắk Glong lại nhận định “xét thấy nội dung đơn của bà Tâm thuộc thẩm quyền giải quyết của Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong”. Vì vậy ngày 24/7/2024, TAND huyện đã chuyển đơn, tài liệu hồ sơ kèm theo đến Cơ quan CSĐT Công an huyện Đắk Glong để xem xét giải quyết theo thẩm quyền.

Sổ đỏ cấp cho ông Trường.

Liên quan sự việc, trả lời phóng viên Báo PLVN, ông Đoàn Công Hoàng (Chủ tịch UBND xã Đắk Ha) cho biết, thời điểm xảy ra vụ việc, ông Trần Văn Lăng đang giữ chức Chủ tịch UBND xã. Hiện ông Lăng đã chuyển công tác. Chủ tịch xã cho biết sự việc vợ ông Trường tố cáo ông Lăng và một số cá nhân khác lạm dụng chức vụ, quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng đã được Công an huyện Đắk Glong làm việc với UBND xã. Sau khi không còn công an cấp huyện, hiện vụ việc đang được Công an tỉnh Đắk Nông tiếp tục thụ lý điều tra.

PV cũng đã nhiều lần liên hệ qua số điện thoại cá nhân của ông Trần Văn Lăng do UBND xã cung cấp để làm rõ sự việc, tuy nhiên các cuộc gọi đều không có người bắt máy.

Đọc thêm