Trước đó, như PLVN đã có bài phản ánh, ông Phạm Minh Bằng (SN 1984) là chủ 4 thửa đất tại khu vực Bình Yên A, phường Long Hòa, quận Bình Thủy. Ngày 25/9/2020, ông Bằng thỏa thuận và nhận 3 tỷ đồng đặt cọc để bán 4 thửa đất cho ông Vũ Trung Hòa (SN 1991, ngụ huyện Cờ Đỏ), hẹn 30 ngày ký hợp đồng mua bán.
Dù sổ đỏ đã giao bên mua, nhưng sau đó, ngày 21/10/2020, ông Bằng vẫn tiếp tục làm thủ tục chuyển nhượng 4 thửa đất trên cho ông Huỳnh Thanh Phong (SN 1981, ngụ quận Ninh Kiều) tại VPCC Nguyễn Ngọc Long. Ông Phong đã trả đủ tiền.
Tháng 4/2022, TAND quận Cái Răng ra Bản án 44/2022/DS-ST buộc ông Bằng trả ông Hòa 6 tỷ đồng (3 tỷ đồng tiền cọc, 3 tỷ đồng phạt cọc) và ông Hòa có trách nhiệm trả lại sổ đỏ cho ông Bằng. Ông Phong khởi kiện bằng một vụ án khác. Hai cấp tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều chấp nhận yêu cầu khởi kiện của ông Phong và công nhận ông Phong được quyền sử dụng 4 thửa đất, có quyền liên hệ cơ quan thẩm quyền để cấp sổ đỏ.
Sự việc rơi vào rắc rối khi 4 thửa đất đứng tên ông Bằng, sổ đỏ ông Hòa giữ, nhưng tòa lại tuyên giao 4 thửa đất trên cho ông Phong. Ông Hòa đặt câu hỏi 4 cuốn sổ đỏ ông đã giữ từ tháng 9/2020 đến nay, trong khi theo quy định thì phải có sổ đỏ mới có thể lập hợp đồng công chứng chuyển nhượng đất; vậy căn cứ pháp lý nào để VPCC làm thủ tục công chứng hợp đồng chuyển nhượng đất giữa ông Bằng và ông Phong? Ông Hòa đã có đơn gửi Sở Tư pháp Cần Thơ đề nghị xác minh, kiểm tra vấn đề này.
![]() |
Biên bản làm việc giữa Thanh tra Sở Tư pháp và người phản ánh. (Ảnh: Bùi Yên) |
Trả lời PLVN, ông Tạ Huy Thống, Chánh Thanh tra Sở Tư pháp TP Cần Thơ cho biết, Thanh tra Sở đã làm việc với ông Hòa về nội dung phản ánh. Tại buổi làm việc, ông Hòa đã cung cấp bản chính 4 sổ đỏ của các thửa đất nói trên. Trên cơ sở làm việc, Thanh tra Sở sẽ tham mưu Giám đốc Sở kiểm tra, xác minh quy trình công chứng chuyển nhượng 4 thửa đất trên của VPCC Nguyễn Ngọc Long. Khi đủ cơ sở, sẽ ra văn bản thụ lý tố cáo, lập tổ thanh tra, kiểm tra về vụ việc. Sau khi xác minh, sự việc cụ thể ra sao Thanh tra Sở sẽ thông tin cho người phản ánh và cơ quan báo chí được rõ.