Sự việc một số hộ dân vạn đò TP Huế chưa an cư: Rà soát, nghiên cứu các giải pháp hỗ trợ

(PLVN) - Mới đây, PLVN có bài viết phản ánh sự việc 16 năm trước, UBND tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP Huế) đã thực hiện cuộc di dân vạn đò trên sông Hương với các chính sách thiết thực và ý nghĩa; nhưng nay vẫn còn một số hộ sống trong các căn nhà tạm dựng trên đất công, mặt nước. Sau khi báo đăng, mới đây, lãnh đạo UBND TP Huế đã chỉ đạo thực hiện rà soát, nghiên cứu các giải pháp để hỗ trợ các hộ dân nếu bảo đảm đúng điều kiện theo quy định.
Một hộ dân tận dụng mui thuyền, mái tôn cũ dựng nhà tạm để ở trên đất công. (Ảnh: Thùy Nhung)

UBND quận Thuận Hóa cho biết, ngày 17/9/2009, UBND TP Huế đã ban hành Quyết định 1448/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh dự án định cư cải thiện cuộc sống của người dân vạn đò TP Huế. Dự án đã giao 266 lô đất, trong đó 204 lô đất cho hộ chính và 62 lô đất cho hộ phụ; 170 căn hộ liền kề cho 337 hộ, 2.396 nhân khẩu. Thời điểm đó, các hộ dân về định cư tại Lại Tân, xã Phú Mậu (nay là phường Dương Nỗ) đều được cấp đất làm nhà ở hoặc cấp nhà liền kề mỗi hộ 1 lô hoặc 1 căn hộ. Hộ nào có nhân khẩu đông, có nhiều cặp vợ chồng chung sống, thì được mua thêm đất hoặc căn hộ liền kề.

Tuy nhiên, trong quá trình sinh sống, các hộ gia đình có thêm nhiều cặp vợ chồng ở chung một nhà, sinh con cháu ngày càng đông. Do đó, một số trường hợp đã tận dụng đò cũ hoặc mái tôn sẵn có để dựng nơi ở trên phần đất trống do Nhà nước quản lý để làm nơi ở riêng.

Ông Trương Đình Hạnh, Phó Chủ tịch UBND quận cho biết, qua rà soát có 9 hộ dân dựng nhà tạm trên địa bàn khu tái định cư Lại Tân, phường Dương Nỗ. Trước đó, chính quyền địa phương đã nhiều lần phối hợp cơ quan chức năng và Ban điều hành thôn mời các trường hợp trên làm việc và tuyên truyền, vận động chấp hành tháo dỡ trả lại hiện trạng ban đầu. Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh khó khăn nên các hộ chưa chấp hành. Trong các hộ đó, có 8 trường hợp thuộc diện hộ cận nghèo, 1 trường hợp hộ nghèo.

Các hộ ở trên đất chiếm dụng nên không đủ điều kiện để hỗ trợ xóa nhà tạm theo quy định tại Quyết định số 55/QĐ-BXD ngày 20/1/2025 của Bộ Xây dựng về hướng dẫn tiêu chí nhà tạm, nhà dột nát. Hiện quận đã chỉ đạo UBND phường tăng cường tuyên truyền, vận động các hộ dân tháo dỡ công trình vi phạm, trả lại nguyên trạng đất cho Nhà nước. Bên cạnh đó, quận cũng sẽ kêu gọi sự chung tay cộng đồng hỗ trợ cho các trường hợp hộ dân nói trên. Địa phương đang nghiên cứu, đề xuất giải pháp để kiến nghị cấp có thẩm quyền ban hành chính sách hỗ trợ phù hợp.

Liên quan sự việc, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Huế, ông Nguyễn Thanh Bình đã yêu cầu UBND quận Thuận Hóa thực hiện rà soát, nghiên cứu các giải pháp để hỗ trợ cho các trường hợp hộ dân kể trên nếu bảo đảm đúng điều kiện theo quy định.

Đọc thêm