Theo đó, Văn phòng UBND tỉnh đã có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Báu Hà, giao UBND huyện Hương Khê khẩn trương kiểm tra cụ thể nội dung phản ánh liên quan. Qua đó, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm của các tập thể, cá nhân và xử lý nghiêm theo quy định; báo cáo kết quả kiểm tra, xử lý về UBND tỉnh trước ngày 22/5/2025.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh cũng giao UBND cấp huyện khẩn trương rà soát, báo cáo công tác quản lý, sử dụng xi măng hỗ trợ xây dựng NTM năm 2024 và 4 tháng đầu năm 2025 trên địa bàn quản lý.
Trước đó, năm 2024, xã Lộc Yên được tỉnh hỗ trợ kinh phí mua hàng trăm tấn xi măng làm đường giao thông NTM. Sau khi tiếp nhận xi măng, địa phương đã triển khai thi công một số hạng mục công trình. Số xi măng còn tồn lại khoảng hơn 200 tấn (trị giá hơn 200 triệu đồng), do thiếu nguồn lực mua cát, sỏi để thi công tiếp các công trình khác, nên đem tập kết tại khu vực sân vận động thôn Bình Phúc và dùng bạt che phủ tạm bợ. Quá trình tập kết ngoài trời nhiều tháng, chịu ảnh hưởng của mưa nắng, ẩm ướt, công tác bảo quản không bảo đảm; nên đã khiến gần 40 tấn xi măng bị hư hỏng, đông cứng như đá, không thể sử dụng. Số xi măng còn lại chưa hư hỏng nhưng cũng khó sử dụng, lo ngại sẽ ảnh hưởng đến chất lượng công trình.
Sau khi sự việc được phát hiện, ngày 16/5, Chủ tịch UBND huyện Hương Khê - Thái Phúc Sơn đã ký Quyết định 1931/QĐ-UBND tạm đình chỉ công tác 15 ngày kể từ ngày 17/5/2025 đối với ông Nguyễn Văn Hưng, Chủ tịch UBND xã Lộc Yên.