Theo đó, dự án đường Vành đai (VĐ) 2 TP HCM, đặc biệt là đoạn 3 dài 2,7km nối từ đường Phạm Văn Đồng đến nút giao Gò Dưa (Thủ Đức) có 469 trường hợp bị ảnh hưởng, với diện tích thu hồi trên 20,6ha. TP Thủ Đức đã chi trả bồi thường, hỗ trợ 453 trường hợp, tổng số tiền trên 1.036 tỷ đồng; tiếp nhận mặt bằng 427 trường hợp, tổng diện tích bàn giao trên 19ha (đạt tỷ lệ 92%).
Hiện UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường liên quan khẩn trương hoàn tất hồ sơ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư với 16 hồ sơ còn lại; đồng thời phối hợp tuyên truyền, vận động hộ gia đình, cá nhân đồng thuận, sớm bàn giao mặt bằng để chủ đầu tư (CĐT) triển khai thi công.
Tại dự án xây dựng nút giao thông Mỹ Thủy, đến nay đã thu hồi mặt bằng 145/195 hồ sơ (đạt tỷ lệ 74,35%). Ngày 14/3, UBND TP Thủ Đức đã thu hồi trước các vị trí ưu tiên thi công, bàn giao mặt bằng cho CĐT khởi công hạng mục cầu Kỳ Hà 4, cầu vượt rẽ trái từ cảng Cát Lái đi cầu Phú Mỹ và cầu vượt trên VĐ 2. Để đẩy nhanh tiến độ, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp xúc, vận động hộ dân đồng ý di dời và hoàn tất công tác bố trí tái định cư, sớm bàn giao mặt bằng.
Về dự án đầu tư xây dựng VĐ 2, đoạn từ cầu Phú Hữu đến đường Võ Nguyên Giáp (đoạn 1) và từ đường Võ Nguyên Giáp đến đường Phạm Văn Đồng (đoạn 2) có 1.152 trường hợp (1.127 hộ dân, 25 tổ chức) bị ảnh hưởng, diện tích thu hồi trên 61ha. Thủ Đức đã chi trả 663 trường hợp trên 4.900 tỷ đồng; đã gửi vào tài khoản ngân hàng trên 536 tỷ đồng với 150 trường hợp chưa đồng ý nhận tiền. Địa phương đã tiếp nhận mặt bằng của 169 trường hợp với tổng diện tích bàn giao hơn 17ha.
Với dự án này, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các phường phối hợp vận động. Thành ủy Thủ Đức cũng đã thành lập 5 tổ công tác tiếp xúc, vận động.
Với dự án mở rộng Xa lộ Hà Nội và QL1 đoạn từ nút giao thông Thủ Đức (trạm 2) đến ranh tỉnh Bình Dương, có tổng diện tích đất thu hồi hơn 20ha, với 727 trường hợp giải tỏa. Đến nay, còn 29 hộ chưa đồng ý bàn giao mặt bằng, diện tích 0,57ha (tỷ lệ 7,19%), gồm 28 trường hợp tại phường Tân Phú và 1 tại phường Phước Long A. Từ 2015 đến nay, lãnh đạo UBND quận 9 (cũ) và UBND TP Thủ Đức đã nhiều lần tiếp xúc, vận động bàn giao mặt bằng nhưng các hộ dân không đồng ý.
Hiện nay, UBND TP Thủ Đức đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát pháp lý các trường hợp chuẩn bị cưỡng chế thu hồi đất theo quy định để sớm bàn giao CĐT triển khai thi công dự án.