Tái định cư

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  Chúng ta đã và đang chứng kiến đất nước thay đổi từng tuần, từng tháng. Cả đất nước, từ Bắc đến Nam, khắp nơi có các công trường, công trình xây dựng từ hạ tầng giao thông đến các lĩnh vực công nghiệp khác. Để xây dựng, chắc chắn phải thu hồi đất.
Ảnh minh họa
Ảnh minh họa

Trong các nguyên nhân, dự án chậm tiến độ, có thu hồi đất, giải phóng mặt bằng. Trong các nguyên nhân “đội vốn” công trình, có giải phóng mặt bằng.

Trong 2 ngày 26 và 27/11, trong chuyến công tác phía Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã kiểm tra quy hoạch và một số dự án tại Bà Rịa - Vũng Tàu, TP Hồ Chí Minh. Việc triển khai các dự án thuận lợi; Thủ tướng luôn lưu ý các địa phương đặc biệt chú trọng bố trí tái định cư cho người dân thuộc diện phải thu hồi đất, di dời đến nơi khác.

"Cần phân loại để sớm hỗ trợ người dân không thể tự lo được. Khu tái định cư phải đảm bảo về hạ tầng, dịch vụ, y tế, giáo dục tốt, người dân mới vào ở", Thủ tướng nói và yêu cầu triển khai các khu tái định cư nhanh nhất, với hạ tầng giao thông, điện, nước...

Không ai muốn rời bỏ nơi đã quen thuộc đến một nơi ở mới. Tuy nhiên, vì sự phát triển của đất nước, buộc phải hy sinh. Đất đai ở Việt Nam thuộc sở hữu toàn dân, tuy nhiên quyền sử dụng đất là một loại “tài sản” và “hàng hoá” đặc biệt.

Quyền sử dụng đất vừa trừu tượng, vừa cụ thể. “Lao động là cha, đất là mẹ của của cải vật chất”. Tôi cũng nói, trong thực tế nhiều người giàu lên vì đất, nhưng nhiều người khốn khổ, nghèo đi về đất, mất cả tình cảm cha mẹ, anh em vì đất. Vừa qua, 75% khiếu kiện cũng xung quanh vấn đề đất đai. Không có đất sao có lúa gạo để ăn no, mặc ấm. Do đó, đất đai là loại tư liệu sản xuất đặc biệt và vô cùng quan trọng”. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nói như vậy trước cử tri Hà Nội (tháng 5/2022).

Người dân quan tâm đến công khai, minh bạch, quan tâm đến chính sách đền bù và nơi ở mới. Điều này rất quan trọng, miền núi khác đồng bằng, miền xuôi khác miền ngược... Ví dụ, thu hồi đất ở miền núi thường phải đặc biệt quan tâm đến đất sản xuất nơi định cư mới, bởi bà con các dân tộc rất khó trong việc “chuyển dịch cơ cấu”. Họ phải gắn với nương, rẫy, hạt lúa, củ khoai.

Những ngày cuối tháng 11/2022, chúng ta được chứng kiến việc triển khai nhiều chủ trương, chính sách quan trọng, trong đó có hội nghị về truyền thông chính sách. Chiều 26/11, khi gặp gỡ các đại biểu Chủ tịch Mặt trận Tổ quốc cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu đại diện cho 63 tỉnh, thành phố trong cả nước, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhắc nhở: "Óc nghĩ, mắt trông, tai nghe, chân đi, miệng nói, tay làm", "trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân".

Đó là phương châm vận động nhân dân của những người làm công tác mặt trận ở cơ sở. Tuy nhiên, nếu các ngành, các cấp hiểu và thực hiện được thì chắc chắn, nhân dân sẽ ủng hộ và đồng thuận.

Đọc thêm