Tạm lùi phiên đấu giá nhà 164 Trần Quang Khải

(PLO) - Hôm qua - 23/4/2015, Tổng công ty Vật tư nông nghiệp (Tổng cty VTNN) đã ban hành Văn bản số 128/VTNN-VPTH, nội dung đề nghị Công ty CP Đấu giá Thành An (Cty Thành An) tạm lùi ngày tổ chức phiên bán đấu giá (BĐG) đối với tài sản nhà nước (TSNN) là cơ sở nhà đất tại 164 Trần Quang Khải.
Theo Tổng cty VTNN, những ngày gần đây báo chí liên tục đưa tin về các dấu hiệu vi phạm của Cty Thành An trong việc niêm yết, thông báo công khai việc BĐG nhà đất tại 120 Quán Thánh. Gần đây, các cơ quan chức năng đang liên tục đến Tổng cty VTNN làm việc để tìm hiểu, xác minh những thông tin báo chí đăng.
Tòa nhà 164 Trần Quang Khải
 Tòa nhà 164 Trần Quang Khải
Hiện nay, việc BĐG tài sản tại 120 Quán Thánh đã kết thúc, còn việc BĐG tài sản tại 164 Trần Quang Khải đang được triển khai, dự kiến tiến hành phiên đấu giá vào ngày 5/5/2015. Để tránh xảy ra các vấn đề phức tạp ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và uy tín của đơn vị, Tổng cty VTNN đề nghị Cty Thành An tạm lùi ngày tổ chức phiên đấu giá tại 164 Trần Quang Khải cho đến khi cơ quan chức năng làm rõ các vấn đề.
Liên quan đến câu chuyện này, Báo Pháp luật Việt Nam đã và đang triển khai loạt bài “Những chuyện phi pháp quanh việc bán đấu giá hai “siêu bất động sản” của Tổng cty VTNN”. Trong những số trước, Báo Pháp luật Việt Nam đã vạch trần thủ đoạn bưng bít thông tin của Cty Thành An trong việc niêm yết, thông báo công khai việc BĐG TSNN tại 120 Quán Thánh và 164 Trần Quang Khải. Hậu quả của việc bưng bít thông tin, số người có thể biết đến việc hai TSNN này đang được BĐG đã bị hạn chế đến mức ít nhất.
Theo thông tin mới nhất mà chúng tôi nhận được, tính đến thời điểm Tổng cty VTNN đề nghị lùi ngày tổ chức phiên đấu giá TSNN tại 164 Trần Quang Khải, chỉ có 2 người đủ điều kiện tham gia phiên đấu giá này.
Nếu ngày diễn ra phiên đấu giá không được lùi lại, nếu việc bán hồ sơ tham gia đấu giá không được gia hạn, nhiều khả năng kịch bản về một phiên đấu giá ít sự cạnh tranh sẽ tái hiện như ở phiên đấu giá TSNN tại 120 Quán Thánh. Và nếu vậy, lại có thêm một TSNN đứng trước nguy cơ bị đem bán giá rẻ một cách thiếu công khai, minh bạch.
Báo Pháp luật Việt Nam sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc các diễn biến liên quan đến việc BĐG hai “siêu bất động sản” này./.
Chuyên mục Bạn đọc của Báo Pháp luật Việt Nam tiếp nhận tất cả những đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo của độc giả có căn cứ và theo đúng quy định của pháp luật...Chúng tôi sẽ hồi âm sớm nhất đến bạn đọc.

Mọi kiến nghị, phản ánh gọi vào số: 0944 988 788 hoặc gửi qua hòm thư: baodientuphapluat@gmail.com

Đọc thêm