Tam Nông – Phú Thọ: Trang trại lợn gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng khiến người dân bức xúc

(PLO) - Từ nhiều tháng nay, người dân thuộc khu 1 xã Quang Húc, huyện Tam Nông, Phú thọ phải sống trong tình cảnh khốn khổ vì ô nhiễm môi trường do trang trại nuôi lợn xả khí thải và nước thải với cường độ mạnh. 

Qua tìm hiểu PV được biết, khu trang trại nuôi lợn này là của ông Đàm Trung Thu (thường trú tại Thôn Trung Lạc, xã Cổ Đông, Sơn Tây, Hà Nội), có quy mô lớn lên tới vài nghìn con. Mặc dù, đã được cấp phép đi vào hoạt động nhưng hệ thống xử lý ô nhiễm của trang trại này lại hết sức sơ sài, không đảm bảo gây ô nhiễm cho cộng đồng dân cư. 

 Sự việc trên khiến cho người dân nơi đây vô cùng bức xúc, phẫn nộ với chủ hộ của trang trại. Ông Trần Đình Vân và ông Đào Văn Nghiệp trú tại khu 1 cho biết: “Những ngày nắng gắt, gió đổi chiều chúng tôi ngột ngạt không thể chịu được và không dám ở nhà, chúng tôi đã dùng rất nhiều biện pháp để giảm bị ô nhiễm nhưng vẫn không thể chịu nổi vì quá nặng mùi lên...”. 

 
Đơn kiến nghị của người dân
Đơn kiến nghị của người dân

Từ cách xã hàng trăm mét đã ngửi thấy mùi hôi nồng nặc bốc lên vô cùng khó chịu từ khu nước thải của trang trại. Theo quan sát của PV, nước thải từ các chuồng lợn được xả ra một hồ nước khá hẹp, nước nổi màu đen xì, đặc quánh. . . Ruồi muỗi bu đen lòng hồ. Các hố xử lý nước thải được che bạt khá sơ sài, từ lòng hồ bốc lên mùi hôi thối nồng nặc. Rất có thể nước trong hồ đã bị ô nhiễm nghiêm trọng và có nguy cơ thẩm thấu xuống mạch nước ngầm, gây ra nhiều hệ lụy về nguồn nước sinh hoạt của người dân quanh khu vực trang trại.

Không những vậy, trang trại này đã đi vào hoạt động nhưng chưa có giấy phép về khu xử lý nước thải theo quy định của pháp luật. Nước thải được xả ra các hồ ao nuôi cá của một số hộ dân xã Quang Húc. Cùng với đó, trang trại lợn của ông Đàm Trung Thu chưa xây dựng trạm điện mới như cam kết khiến cho điện sinh hoạt của bà con yếu gây khó khăn cho sinh hoạt.

Ông Phan Văn Thảo – Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Tam Nông đang trao đổi với PV
Ông Phan Văn Thảo – Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Tam Nông đang trao đổi với PV

Liên quan đến sự việc này, PV báo PLVN đã có buổi làm việc với UBND huyện Tam Nông (đơn vị cấp phép hoạt động cho trang trại lợn). Trao đổi với PV, ông Phan Văn Thảo – Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Tam Nông, cho biết: “Dư luận này mới có, nhưng chưa thấy chủ tịch UBND xã Quang Húc báo cáo với huyện để huyện biết và xử lý… huyện Tam Nông sẽ rút giấy phép nếu vi phạm cam kết kế hoạch bảo vệ môi trường”. 

Trước sự việc trên, báo PLVN yêu câù các cơ quan chức năng tỉnh Phú Thọ nói chung và huyện Tam Nông nói riêng sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng trên cho người dân.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin tới bạn đọc!

Đọc thêm