Tặng 30 triệu USD cổ phiếu cho cháu trai 4 tháng tuổi

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ông Narayana Murthy, tỷ phú Ấn Độ và nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Infosys, đã tặng số cổ phiếu trị giá khoảng 30 triệu USD cho cháu nội của ông, một bé trai mới 4 tháng tuổi.
Tỷ phú Narayana Murthy nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Infosys
Tỷ phú Narayana Murthy nhà sáng lập tập đoàn công nghệ Infosys

Bé Ekagrah Murty, con của anh Rohan - con trai tỷ phú Murthy, là người được nhận món quà đặc biệt này. Tỷ phú Murthy còn có thêm 2 cháu ngoại, là con của Thủ tướng Anh Rishi Sunak.

Theo một hồ sơ chứng khoán gần đây của Infosys, ông Ekagrah Murty sở hữu 150.000 cổ phiếu của công ty, tương đương với 0,04% cổ phần trong tập đoàn.

Infosys hiện có vốn hóa thị trường là 81,52 tỷ USD tính đến ngày 15/3 và đứng ở vị trí thứ 205 trên thế giới.

Theo tạp chí Forbes, tài sản ròng của tỷ phú Narayana Murthy ước tính khoảng 4,7 tỷ USD và ông được coi là một trong những người giàu nhất Ấn Độ.

Bà Akshata, con gái của ông Murthy, là vợ của Thủ tướng Anh Sunak, nắm giữ 1,05% tổng số cổ phần của Infosys. Tổng tài sản của vợ chồng Thủ tướng Sunak được ước tính lên đến 529 triệu bảng Anh (673 triệu USD).

Món quà đặc biệt này của tỷ phú Murthy đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng, đặc biệt là sau khi ông mới đây bày tỏ quan điểm rằng người trẻ Ấn Độ nên làm việc ít nhất 70 giờ mỗi tuần, và phàn nàn về tình trạng năng suất lao động thấp trong nước.