Tặng ấn phẩm PLVN cho học viên cai nghiện tại Hải Phòng

 Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày toàn dân phòng chống ma tuý, chiều qua, Sở Thông tin và Truyền thông T.P Hải Phòng phối hợp với Trung tâm Giáo dục Lao động xã hội số 2 tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác lao động sản xuất, tư  vấn, quản lý giáo dục các học viên đang cai nghiện tại TT.

Hưởng ứng “Tháng hành động phòng, chống ma túy” và ngày toàn dân phòng chống ma tuý (26/6), chiều 16/6, Sở Thông tin và Truyền thông T.P Hải Phòng phối hợp với Trung tâm (TT) Giáo dục Lao động xã hội số 2 tổ chức Hội nghị cung cấp thông tin cho báo chí về công tác lao động sản xuất, tư  vấn, quản lý giáo dục các học viên đang cai nghiện tại TT.

Khai mạc hội nghị, ông Nguyễn Văn An, Giám đốc Sở TT & TT trao tặng 300 ấn phẩm - món quà tinh thần của báo PLVN - cho đại diện TT Giáo dục Lao động xã hội với thông điệp mong muốn các học viên trong TT có cơ hội tiếp cận và tìm hiểu những quy định về pháp luật, nhất là những vấn đề đấu tranh, bài trừ ma túy và tệ nạn xã hội.

Ông Nguyễn Văn An tặng các ấn phẩm báo PLVN cho Ban Giám đốc TT Giáo dục Lao động xã hội số 2...
Ông Nguyễn Văn An tặng các ấn phẩm báo PLVN cho Ban Giám đốc TT Giáo dục Lao động xã hội số 2.

Ông Nguyễn Đình Hoan, Giám đốc TT Giáo dục Lao động số 2 cảm kích báo PLVN đã chủ động phối hợp với TT và các cơ quan chức năng của Hải Phòng trong việc tuyên truyền các chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác phòng, chống ma tuý  tới đội ngũ học viên nói riêng, tới cộng đồng  nói chung về tác hại, hậu quả, hiểm hoạ của tệ nạn ma tuý.

Tháng 6 này, TT sẽ tổ chức rất nhiều hoạt động với nội dung, hình thức đa dạng như chơi thể thao, bóng đá, bóng chuyền, cờ tướng giao lưu giữa các học viên; tổ chức chiếu phim;  giao lưu văn nghệ; tổ chức các buổi nói chuyện chuyên đề để tư vấn về tâm lý cho người nghiện, phòng chống tái nghiện, luật phòng chống ma túy...

Qua hội nghị, ban lãnh đạo TT mong muốn nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các ban ngành, đoàn thể, các cơ quan truyền thông để tổ chức một cách hiệu quả hơn nữa việc tiếp nhận, cắt cơn giải độc, giáo dục phục hồi hành vi nhân cách, tổ chức lao động trị liệu và tái hòa nhập cộng đồng cho các học viên.

Phương Thanh

Đọc thêm