Tăng hình phạt đối với kẻ vào resort trộm tài sản của người nước ngoài

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Ngày 21/5, tại trụ sở TAND tỉnh Phú Yên, TAND cấp cao tại Đà Nẵng đã mở phiên tòa hình sự phúc thẩm và chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng VKSND cấp cao tại Đà Nẵng, tuyên phạt bị cáo Nguyễn Minh Hiếu (SN 1998, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên) 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 2 năm tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Tổng cộng Hiếu phải chấp hành bản án 6 năm tù.
Bị cáo Hiếu tại phiên tòa xét xử.
Bị cáo Hiếu tại phiên tòa xét xử.

Trước đó, ngày 7/3/2024, TAND tỉnh Phú Yên mở phiên xét xử sơ thẩm, tuyên phạt mức án 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”. Sau đó, Viện trưởng VKSDN cấp cao tại Đà Nẵng kháng nghị tăng hình phạt đối với tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” vì cho rằng cấp sơ thẩm mới chỉ áp dụng tình tiết tăng nặng định khung tái phạm nguy hiểm đối với tội “Trộm cắp tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 12h ngày 8/3/2023, Hiếu đến resort Zannier (xã Xuân Cảnh, thị xã Sông Cầu) rồi cạy, giật mạnh cửa phòng 419 do ông Thomas Goya Hertz (quốc tịch Đan Mạch) thuê, làm vỡ kính cường lực 2 lớp. Sau đó, Hiếu vào trong lấy trộm một điện thoại di động hiệu Iphone 11, một Ipad Air 4, một Ipad Gen 9, một laptop hiệu Macbook, một kính mắt cùng 100 Euro và 2.000 Krone Đan Mạch.

Sau đó, Hiếu đem cầm cố cho anh Đinh Văn T (ngụ TP Quy Nhơn, tỉnh Bình định) Ipad Gen 9, lấy 2,5 triệu đồng tiêu xài cá nhân. Tài sản còn lại Hiếu vứt trên dọc đường, không truy tìm được.

Kết luận định giá tài sản bị trộm cắp trị giá hơn 41 triệu đồng, giá trị kính cường lực 2 lớp bị hư hỏng là hơn 3,7 triệu đồng.

Trước đó, vào năm 2017 và 2019, Hiếu bị TAND thị xã Sông Cầu 2 lần tuyên phạt 9 tháng tù và 3 năm tù cùng về tội “Trộm cắp tài sản”.

Ngoài ra, ngày 26/7/2023, Hiếu còn bị TAND TP Pleiku (tỉnh Gia Lai) áp dụng biện pháp hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc về hành vi sử dụng chất ma túy.

Đọc thêm