Tên cướp người Trung Quốc lĩnh án

(PLO) - Nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch, Zhang Ze Ming vào quán ăn bị mất ba lô và giấy tờ tùy thân nhưng không đến công an trình báo mà đi cướp ở một phòng giao dịch Ngân hàng trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.
Bị cáo Ming tại tòa. (Ảnh TT - ANTĐ)
Bị cáo Ming tại tòa. (Ảnh TT - ANTĐ)

Ngày 29/6, TAND Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử bị cáo Zhang Ze Ming (SN 1999, quốc tịch Trung Quốc) về tội “Cướp tài sản”, theo khoản 1, Điều 133-BLHS. Đồng thời đã quyết định xử phạt bị cáo này 10 tháng tù giam theo đúng tội danh bị truy tố và quyết định trục xuất đối tượng ra khỏi lãnh thổ Việt Nam, sau khi chấp hành xong án phạt tù.

Tại tòa, HĐXX đã làm rõ, cuối tháng 10-2015, Zhang Ze Ming nhập cảnh vào Việt Nam để du lịch.

Đến ngày 28/10/2015, kết thúc hành trình quanh Hà Nội, Ming ghé vào quán cơm gần Công viên nước Hồ Tây ăn tối và bị mất ba lô trong đó có tiền, quần áo và giấy tờ tùy thân. 

Sự việc xảy ra đáng nhẽ Ming phải đến cơ quan công an trình báo nhưng ngược lại, Ming lại nằm vạ vật cả đêm ở công viên rồi nảy sinh ý định cướp tài sản Ngân hàng.

Đến sáng hôm sau, Ming đã lục hết túi quần lấy số tiền ít ỏi còn lại đi mua búa đinh, găng tay để thực hiện hành vi phạm tội. Khi đi dọc tuyến phố Hàng Đậu (Hoàn Kiếm, Hà Nội), Ming phát hiện phòng giao dịch của một ngân hàng vắng người ra vào nên nhanh chóng xâm nhập.

Tại đây, Ming tiến sát quầy giao dịch và yêu cầu nữ nhân viên ngân hàng phải đưa tiền. Thấy nữ nhân viên ngân hàng ngập ngừng đối tượng lập tức dùng búa gõ lên mặt quầy giao dịch, rồi xông vào đe dọa các nạn nhân. 

Nhận thấy sự việc nguy hiểm, bảo vệ của Ngân hàng này lập tức gọi điện trình báo đến cơ quan công an gần đó./.

Nhận được tín hiệu cấp báo của đồng nghiệp, anh Hoàng Ngọc Trung (nhân viên phòng giao dịch này) tức tốc từ tầng 3 chạy xuống hỗ trợ và tước hung khí, đẩy tên cướp ra ngoài để lực lượng công an khống chế và bắt giữ.

Tại tòa, Ming thừa nhận hành vi phạm tội theo đúng bản cáo trạng mà VKS truy tố, đồng thời khai nhận chỉ muốn có tiền hồi hương nên mới nghĩ ra cách cướp tài sản.

Trước khi HĐXX vào nghị án, mong được hưởng sự khoan hồng của luật pháp Việt Nam để sớm được trở về quê nhà./.

Đọc thêm