Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Bộ Văn hoá -Thể thao và Du Lịch vừa ban hành quyết định công nhận lễ hội Tết Nguyên Tiêu ở TP Hội An, tỉnh Quảng Nam là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia. 
Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia
Tết Nguyên tiêu ở Hội An được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia

Ngày 3/2, ông Nguyễn Văn Lanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hội An, tỉnh Quảng Nam cho biết, Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch vừa quyết định đưa “Lễ hội truyền thống, tập quán xã hội và tín ngưỡng Tết Nguyên tiêu ở Hội An” vào danh mục Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Theo ông Lanh, TP Hội An sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Tết Nguyên tiêu, Hội An vào đúng ngày Rằm tháng Giêng (ngày 5/2/2023).

TP Hội An sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Tết Nguyên tiêu vào đúng ngày Rằm tháng Giêng (ngày 5/2/2023).

TP Hội An sẽ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Tết Nguyên tiêu vào đúng ngày Rằm tháng Giêng (ngày 5/2/2023).

“Lễ hội Nguyên tiêu là dịp để người dân Hội An bày tỏ lòng thành kính với các bậc tiền hiền, cầu mong sự thịnh vượng cho năm mới. Đồng thời, đây là dịp để quảng bá giá trị Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia cho lễ hội Tết Nguyên tiêu ở Hội An với bạn bè khắp nơi, góp phần thực hiện Đề án phát triển du lịch Hội An đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Qua đó, tạo nên sản phẩm du lịch tâm linh với những đặc trưng riêng của Hội An đối với du khách và người dân”, ông Lanh nói.

Tết Nguyên tiêu còn gọi là Tết Thượng nguyên, vì nguyên tiêu đứng đầu trong Tam nguyên: Thượng nguyên - rằm tháng giêng; Trung nguyên - rằm tháng bảy; Hạ nguyên - rằm tháng mười. Theo quan niệm dân gian, Tết Thượng nguyên là ngày Thiên quan Tứ phước, ngày các quan trời ban bố phước lành cho khắp cả nhân gian.

Ở Hội An, Tết Nguyên tiêu là một trong những lễ hội quan trọng có từ lâu đời. Cứ sau ngày Khai hạ (mồng 7 tháng Giêng), người dân Hội An lại nô nức chuẩn bị Tết Nguyên tiêu. Vào dịp này, tại các hội quán và nhiều di tích tín ngưỡng trong và ngoài Khu phố cổ tổ chức lễ cúng tiền hiền, cầu an, cầu tài lộc đầu năm với ước vọng mọi việc trong năm mới được hanh thông, như ý.

Du khách xin lộc trong dịp Tết Nguyên tiêu tại Hội An các năm trước.

Du khách xin lộc trong dịp Tết Nguyên tiêu tại Hội An các năm trước.

Được biết, để chào mừng sự kiện này, TP Hội An sẽ tổ chức Tết Nguyên tiêu với nhiều chương trình đặc sắc trong và ngoài khu phố cổ như: Đêm phố cổ; Đêm thơ Nguyên tiêu tại đình Cẩm Phô; Phố dành cho người đi bộ và xe không động cơ tại Khu phố cổ; Lễ cúng Nguyên tiêu, giỗ tổ Tiền hiền tại các hội quán Quảng Triệu, Triều Châu, Phúc Kiến theo lệ truyền thống.

Bên cạnh đó, tại công viên Kazik (số 138 Trần Phú) sẽ diễn ra một số trò chơi dân gian dành cho người dân và du khách; Lễ Nguyên Tiêu tại Chùa Ông, Chùa Bà và Chùa Cầu vào ngày 15-16 tháng Giêng; Diễn xướng tuồng, trình diễn thư pháp và vẽ mặt nạ gốm...

Tết Nguyên tiêu trở thành sản phẩm du lịch văn hóa, là dịp quảng bá sản phẩm văn hóa của địa phương đến với bạn bè thế giới. Trong các năm qua, lễ hội Tết Nguyên tiêu đã thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước tham gia, đem lại lợi ích về văn hóa, kinh tế cho cộng đồng địa phương.