Thái Nguyên tôn vinh 36 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu

(PLVN) - Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên mới tổ chức chương trình Tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tỉnh Thái Nguyên năm 2023.
Những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Thái Nguyên được tôn vinh.
Những sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu tại Thái Nguyên được tôn vinh.

Tham dự có ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số sở, ban, ngành và các đơn vị, hợp tác xã nông nghiệp tiêu biểu.

Đây là lần thứ 6 chương trình được tổ chức với sự tham gia của các đơn vị đến từ các Hợp tác xã, Tổ hợp tác, Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Chương trình nằm trong các hoạt động chào mừng thành công Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh lần thứ IX.

Chương trình nhằm biểu dương và tôn vinh những sản phẩm nông nghiệp đặc trưng, có thế mạnh của các địa phương. Những sản phẩm có chất lượng, thương hiệu, truy xuất nguồn gốc và đảm bảo an toàn thực phẩm, được tôn vinh. Qua đó, góp phần quảng bá, giới thiệu các mặt hàng nông sản và kết nối cung - cầu giữa người tiêu dùng, các doanh nghiệp tiêu thụ với người sản xuất.

Ông Ngô Thế Hoàn – Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Thái Nguyên cho biết, hoạt động tôn vinh sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm nay có vai trò định hướng sản xuất hàng hóa phải gắn với thị trường, năng suất phải đi đôi với chất lượng, sản phẩm hàng hóa phải gắn liền với uy tín, thương hiệu và truy xuất được nguồn gốc sản phẩm.

Thông qua chương trình, người tiêu dùng có điều kiện tìm hiểu lựa chọn, góp ý, đánh giá và tin tưởng sử dụng sản phẩm.

Đây cũng là hoạt động quan trọng thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" góp phần quan trọng thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Từ hơn 60 sản phẩm tham gia đề cử đến từ Hội nông dân 9 huyện, thành phố, Hội đồng bình chọn đã ghi hình phóng sự các sản phẩm để đánh giá, bình chọn và công nhận 37 sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu năm 2023, trong đó có 19 sản phẩm trà.

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho 37 đơn vị HTX, tổ hợp tác có sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu được tôn vinh. Đồng thời, trao bằng khen cho 6 tập thể Hội Nông dân các huyện có thành tích xuất sắc trong triển khai thực hiện chương trình.

Phát biểu tại chương trình, ông Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình đánh giá cao sự đổi mới, sáng tạo trong công tác tổ chức, bình chọn các sản phẩm tiêu biểu năm nay. Qua đó góp phần lan tỏa phong trào thi đua sản xuất, nâng cao chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp, thúc đẩy quá trình xây dựng nông thôn mới tại các địa phương. Đó là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của những nông dân đam mê với nghề, gắn bó với nền sản xuất nông nghiệp.

Cùng với hoạt động tôn vinh, trong khuôn khổ chương trình còn có hoạt động trưng bày và giới thiệu các sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu.