Thận trọng khi chọn mua sơn móng không rõ xuất xứ

(PLO) - Một trong những loại mỹ phẩm có chứa nhiều chất độc hại nhất chính là sơn móng tay, móng chân. Đặc biệt những loại sơn móng không nhãn mãn, không hạn sử dụng bày bán trôi nổi ngoài thị trường...
Thận trọng khi chọn mua sơn móng không rõ xuất xứ

Theo ghi nhận của phóng viên báo PLVN, tại nhiều chợ lớn, cửa hàng mỹ phẩm, sạp hàng nhỏ lẻ, sơn móng tay được "đổ đống" và bày bán la liệt. quan sát kỹ sẽ thấy những lọ sơn này đa số đều không nhãn mác, hoặc lem luốc, bụi bẩn. Chẳng ai biết xuất xứ của chúng ở đâu.

Khi phóng viên báo PLVN hỏi những mẫu sơn móng này được sản xuất ở đâu, tại sao không có hạn sử dụng thì những người bán hàng đều lảng tránh. Chị Bích Liên, (Cầu Giấy) là người bán hàng phân trần: Chị nhập từ công ty, yên tâm là sơn đẹp, màu sơn bám móng rất bền và bóng đẹp.

Không nhẹ nhàng như chị Liên, một người bán hàng gay gắt khi được hỏi những câu trên: Hàng này là hàng xịn, không mua thì thôi đi chỗ khác .

Những sản phẩm sơn móng được bày bán đại trà, giá rẻ từ 10 - 25 ngàn đồng tùy loại này đa phần được nhiều sinh viên chọn mua, số khác là nhiều thợ làm nail mua sỉ với số lượng lớn.

Chị Ngọc, nhân viên làm nail tại quận Cầu Giấy cho biết, salon của chị thường mua sỉ những loại sơn móng tay giá rẻ làm cho khách. Thực sự thì khách chỉ quan tâm đến màu sơn có đẹp hay không chứ không quan tâm nhiều đến xuất xứ sản phẩm.

Nguyễn Thu Hà, một nữ sinh cho rằng, mua sơn móng tay được bán ngay tại nhiều con phố, hay vỉa hè rất tiện vì giá rẻ có thể mua được nhiều loại để sử dụng thay đổi. Thực sự vấn đề xuất xứ hay hạn sử dụng của những lọ sơn móng tay đó cô nữ sinh này không quan trọng.

Tuy nhiên, Nghiên cứu mới đây từ trường Đại học Duke và Nhóm Công tác Môi trường Mỹ (EWG) cho biết chất hóa học độc hại có trong sơn móng tay được biết đến với cái tên triphenyl phosphate (TPHP) có thể thẩm thấu vào cơ thể con người, thậm chí là vào đường máu và gây ra những tác hại nghiêm trọng cho người sử dụng. Đối với trường hợp những loại sơn móng giá rẻ và không rõ xuất xứ, thành phần càng tiềm tàng nhiều nguy cơ và chứa các chất độc hại.

Trước đó, nhà khoa học Thu Quach (thuộc Đại học Stanford và ngăn ngừa Viện Ung thư California) đã cảnh báo các hóa chất trong sản phẩm chăm sóc móng tay có chứa hóa chất độc hại, có thể gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe, dẫn đến các vấn đề khác nhau, từ ung thư đến khả năng sinh sản...

Để có thể chọn lựa một sản phẩm sơn móng có chất lượng tốt, khách hàng cần lưu ý mùi hương, mẫu mã và màu sắc của sơn. Đặc biệt cần chú ý hơn cả về xuất xứ cũng như hạn sử dụng để tránh phải những sản phẩm sơn móng kém chất lượng, gây độc hại tới sức khỏe./.

Đọc thêm