Tháng 5 miền Bắc đón 3-4 đợt không khí lạnh

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 5, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng khoảng 3-4 đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp từ phía Bắc gây ra các đợt mưa  vừa, mưa to tại khu vực này.

[links()]Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, trong tháng 5, các tỉnh Bắc Bộ chịu ảnh hưởng khoảng 3-4 đợt không khí lạnh nén rãnh áp thấp từ phía Bắc gây ra các đợt mưa  vừa, mưa to tại khu vực này.

Nắng nóng có khả năng xảy ra đan xen với các đợt không khí lạnh và tập trung ở các tỉnh phía Tây Bắc Bộ, Bắc và Trung Trung Bộ.

Trong tháng 5, tại các tỉnh Trung Bộ vẫn trong thời kỳ mùa khô nên mưa còn ít và tình trạng thiếu nước, khô hạn vẫn còn tiếp tục có khả năng diễn ra tương đối gay gắt ở khu vực này. Gió mùa Tây Nam có khả năng bắt đầu hoạt động vào khoảng từ giữa tháng Năm tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ.

Bắc Bộ sẽ có 3-4 đợt không khí lạnh trong tháng 5/2013.

Các chuyên gia của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cảnh báo thời kỳ này bắt đầu vào mùa mưa ở Bắc Bộ, do vậy, người dân cần đề phòng các hiện tượng thời tiết nguy hiểm như giông mạnh có thể kèm theo mưa đá, tố lốc; đặc biệt các tỉnh vùng núi phía bắc cần đề phòng các hiện tượng lũ quét và sạt lở đất do mưa lớn gây ra.

Tại Bắc Bộ, nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng dao động trong khoảng từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Các tỉnh Trung Bộ có nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm. Nhiệt độ trung bình tháng ở khu vực Tây Nguyên phổ biến ở mức xấp xỉ với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng dao động trong khoảng từ -0,5 đến 0,5 độ C so với trung bình nhiều năm.

Nam Bộ có nhiệt độ trung bình tháng phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm trong cùng thời kỳ, với chuẩn sai nhiệt độ trung bình tháng phổ biến cao hơn từ 0,5 đến 1,0 độ C so với trung bình nhiều năm.

Bắc Bộ có lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai lượng mưa tháng cao hơn từ 20% đến 50% so với trung bình nhiều năm. Lượng mưa ở các tỉnh Trung Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ dưới so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ, với lượng mưa thấp hơn từ 20% đến 50% so với trung bình nhiều năm.

Khu vực Tây Nguyên có lượng mưa phổ biến ở mức xấp xỉ trên so với trung bình nhiều năm, với chuẩn sai lượng mưa tháng cao hơn từ 20% đến 50% so với trung bình nhiều năm.

Lượng mưa ở Nam Bộ phổ biến ở mức xấp xỉ so với trung bình nhiều năm, với lượng mưa dao động từ -20% đến 20% so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Trong tháng 5, mực nước trên các sông ở Trung Bộ và Tây Nguyên có khả năng xuất hiện 1-2 đợt dao động nhỏ. Đến cuối tháng có khả năng xuất hiện lũ tiểu mãn nhưng không lớn, chỉ xấp xỉ hoặc tương đương trung bình nhiều năm. Lượng dòng chảy trung bình trên hầu hết các sông chính ở Bắc Trung Bộ và khu vực Tây Nguyên thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 40-50%. Các sông khác ở Trung Bộ thiếu hụt so với trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 20-70%, riêng các sông ở Quảng Nam cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 25%.

Mực nước đầu nguồn sông Cửu Long biến đổi theo triều, theo xu thế lên dần vào cuối tháng. Mực nước cao nhất tháng xuất hiện vào ngày 26-27/5, trên sông Tiền tại Tân Châu có khả năng ở mức 1,22m, trên sông Hậu tại tại Châu Đốc ở mức 1,32m, cao hơn mực nước trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,1-0,25m. Mực nước thấp nhất tháng xuất vào ngày 17-18/5,trên sông Tiền tại Tân Châu ở mức -0,45m, trên sông Hậu tại Châu Đốc ở mức -0,5m, thấp hơn mực nước trung bình nhiều năm cùng kỳ từ 0,3-0,35m.

Tình hình xâm nhập mặn vùng cửa sông, ven biển Đồng bằng sông Cửu Long có xu thế giảm so với tháng Tư. Trong tháng, mực nước sông Đồng Nai tại Tà Lài có 1-2 đợt dao động nhỏ và vẫn ở mức cao hơn trung bình nhiều năm cùng kỳ khoảng 1m.

Đọc thêm