Thanh niên 'khuyết tật' sát hại người phụ nữ chỉ vì tranh nhau chỗ ngồi

(PLVN) - Cho rằng bị chèn ép, thanh niên "khuyết tật" đã dùng dao trả thù người phụ nữ bán hàng.
Bị cáo tại tòa.
Bị cáo tại tòa.
Ngày 16/12, TAND TP Hà Nội đưa bị cáo Đào Đại Vương (SN 1987, ở Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội) ra xét xử về tội “Giết người”. Nạn nhân trong vụ án là chị Đặng Thị Hữu (SN 1980, ở Đại Thịnh, Mê Linh).
Theo cáo trạng, Đào Đại Vương là người làm nghề bán hoa quả tại khu vực vỉa hè chợ Yên (xã Tiền Phong, Mê Linh). Sáng 13/7/2020, Vương điều khiển xe máy chở hoa quả đến bán tại vỉa hè chợ Yên. Tại đây, Vương xảy ra mâu thuẫn về vị trí bán hàng với chị Đặng Thị Hữu. Sau khi cãi nhau với chị Hữu, Vương nghĩ bản thân đang bị bệnh tật mà còn bị chèn ép nên nảy sinh ý định đánh chị Hữu để trả thù.
Khoảng 9h55 cùng ngày, Vương đi vào chợ Yên mua 1 con dao giấu vào người rồi đi về hướng chị Hữu đang ngồi bán hàng. Đến nơi, Vương đứng ngang sườn bên phải chị Hữu. Do đang bán hàng, chị Hữu không nhìn thấy Vương. 
Vương đã đâm liên tiếp chị Hữu... Hai bên giằng co một lúc thì chị Hữu ngã ra đường, bất tỉnh. Mọi người xung quanh đưa chị hữu đi cấp cứu tại Bệnh viện nhiệt đới Trung ương cơ sở 2. Tuy nhiên, do thương tích nặng, chị Hữu tử vong.
Vương đến Công an huyện Mê Linh đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.
Quá trình điều tra vụ án, Cơ quan điều tra thu thập tài liệu xác định năm 2019, Đào Đại Vương bị bệnh thận mạn giai đoạn cuối do viêm cầu thận mạn và được UBND xã Tiền Phong cấp giấy xác nhận khuyết tật từ 24/10/2019. Hiện Vương phải lọc máu (chạy thận) vào các ngày thứ 2, 4 và 6 tại Bệnh viện Nam Thăng Long.
Bị đưa ra tòa xét xử, bị cáo Vương thành khẩn khai nhận hành vi phạm tội của mình như cáo trạng truy tố. Vương mong tòa án xem xét, cho mình cơ hội sớm được về với gia đình, xã hội, trị bệnh…
Kết thúc phiên tòa, HĐXX TAND TP Hà Nội tuyên phạt bị cáo Vương tù chung thân về tội “Giết người”.

Đọc thêm