Thanh tra Chính phủ "lên tiếng" vụ bổ nhiệm loạt cán bộ cuối nhiệm kỳ

(PLO) - Trước phản ánh của báo chí về việc có hay không bổ nhiệm ồ ạt hàng loạt cán bộ lãnh đạo trong thời gian 6 tháng cuối nhiệm kỳ của nguyên Tổng Thanh tra Huỳnh Phong Tranh, đại diện Vụ Tổ chức cán bộ khẳng định, việc bổ nhiệm cho 11 trường hợp lãnh đạo cấp Vụ và 24 trường hợp lãnh đạo cấp Phòng đều đúng quy trình, là hoạt động bình thường trong việc kiện toàn tổ chức. 

Ngoài ra, việc tiếp nhận Phó Tổng Giám đốc Tổng Công ty Đầu tư phát triển hạ tầng đô thị (UDIC) Nguyễn Mạnh Hường và bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ (TTCP) cũng đúng quy định và đã có ý kiến của Bộ Nội vụ.

Nói rõ thêm vấn đề này, ông Khánh cho biết, tập thể Ban Cán sự Đảng TTCP luôn xác định và tuân thủ triệt để các quy định của Đảng trong bổ nhiệm cán bộ, "không có chuyện một mình đồng chí Tổng Thanh tra tự quyết định" - Phó Tổng Thanh tra nhấn mạnh. Bên cạnh đó, các đồng chí được bổ nhiệm trên đều đáp ứng được yêu cầu, điều kiện. Thậm chí, TTCP còn tạm dừng bổ nhiệm một số trường hợp không thuộc diện cấp bách kiện toàn.

Trước tình trạng lãng phí đầu tư xây dựng công mà điển hình là nhiều nhà máy đã được Nhà nước đầu tư hàng nghìn tỷ đồng nhưng hiện “đắp chiếu” lại vẫn muốn “bơm vốn” để hoạt động, ông Khánh thừa nhận "qua những dự án nghìn tỷ thì rõ ràng hiệu quả đầu tư công chưa đạt được". Theo ông, phải tái cơ cấu trong đầu tư bằng cách thức khác nhau và các bộ, ngành thực hiện chức năng quản lý đầu tư xây dựng cơ bản phải tăng cường quản lý bởi các dự án đầu tư quy mô lớn không chỉ về tiền mà còn liên quan nhân lực, quy hoạch, nhiên liệu… và rất ảnh hưởng đến nợ công.

Liên quan đến kết luận thanh tra Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, ông Khánh khẳng định không có chuyện phản ứng “dữ dội” từ Tập đoàn và các bộ, ngành. Hiện Tập đoàn đang giải trình và các bộ, ngành cũng đã trao đổi với TTCP. Theo ông Khánh, sau kết luận thanh tra đã ký ban hành mà có ý kiến khác nhau tuy ít nhưng là việc bình thường. 

TTCP đã được Thủ tướng giao chủ trì, phối hợp rà soát lại các nội dung kết luận còn có ý kiến khác nhau. “Tới đây công bố kết luận thanh tra, TTCP sẽ đưa cả giải trình của Tập đoàn và có một số số liệu được giải thích rõ hơn là có mất mát không, có thiệt hại không, có thất thoát không để dư luận hiểu cụ thể” – ông Khánh nói.

Trong quý I, toàn ngành Thanh tra đã triển khai 1.553 cuộc thanh tra hành chính và 33.927 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra chấn chỉnh quản lý, hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật trên nhiều lĩnh vực; phát hiện vi phạm về kinh tế hơn 23,35 nghìn tỷ đồng và gần 2 nghìn ha đất; trong đó đã kiến nghị thu hồi về ngân sách nhà nước 731,5 tỷ đồng và 335,6ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật hành chính đối với 156 tập thể, 34 cá nhân; chuyển cơ quan điều tra xử lý 5 vụ việc, 5 đối tượng…

Ngoài ra, công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng là một hoạt động nổi bật trong quý I bởi đã làm tốt, nhất là trước và trong thời gian Đại hội Đảng các cấp. Cụ thể, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 65.662 lượt công dân với 35.428 vụ việc; giải quyết 3.722 vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, trách nhiệm được giao, đạt tỷ lệ trên 57,5%. Đặc biệt, đến nay đã giải quyết được 519/528 vụ việc phức tạp, tồn đọng theo Kế hoạch 1130/KH-TTCP, đạt 98,3%...

Đọc thêm