Mỹ và EU đồng ý tiến hành xóa bỏ thuế quan

(PLO) - Ngày 26/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu (EU) Jean-Claude Juncker đã đồng ý cùng nhau hợp tác hướng tới loại bỏ thuế quan và các rào cản thương mại hai bên. 
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker
Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban Châu Âu Jean-Claude Juncker

Theo CNN, ông Trump gọi đây là một “ngày trọng đại” đánh dấu quá trình “thương mại tự do và công bằng”. Ông Trump và ông Juncker đã thống nhất cùng nhau tiến tới việc giảm mức thuế, giảm rào cản thương mại và giảm mức trợ cấp thương mại xuống còn “0” đối với các mặt hàng không thuộc ngành công nghiệp xe hơi trong tương lai.

Hai bên sẽ giảm bớt rào cản và đẩy mạnh hoạt động trao đổi các mặt hàng thép, nhôm, sản phẩm công nghiệp, dịch vụ hóa chất, dược phẩm, các sản phẩm y tế… EU cũng đồng ý tổ chức các cuộc đàm phán thương mại sâu rộng về việc mua đậu nành và khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG) từ Mỹ. 

Ngoài ra, Mỹ và EU sẽ cùng nhau nỗ lực để cải tổ Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) và tìm ra giải pháp cho mức thuế đối với các mặt hàng kim loại mà Washington đã áp đặt trước đó.