Việt Nam kêu gọi hỗ trợ phụ nữ thích ứng trong kỷ nguyên số

(PLVN) - Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh kêu gọi sự hợp tác giữa các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý bảo đảm bình đẳng về cơ hội cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ thích ứng tốt hơn trong kỷ nguyên số. 
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Lễ khai mạc hội nghị. Ảnh: TTXVN

Tối 4/7 (giờ địa phương), tại thành phố Basel, Thụy Sỹ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh đã dẫn đầu Đoàn đại biểu Việt Nam tham dự Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu năm 2019 với chủ đề “Phụ nữ - Tái định nghĩa thành công”.

Tại Lễ khai mạc, Thủ tướng Namibia, Thống đốc bang Basel, đại diện một số tập đoàn lớn và Chủ tịch Hội nghị đều nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thúc đẩy sự bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ trong mọi lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội; đánh giá cao vai trò và những đóng góp của Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu trong quá trình này, đặc biệt trong việc khơi dậy các giải pháp tiềm năng, sáng tạo và tăng cường giao lưu, kết nối giữa các nữ chính khách, doanh nhân.

Phát biểu tại Lễ khai mạc, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thông báo những thành quả của phụ nữ Việt Nam trong các lĩnh vực, trong đó phụ nữ chiếm 31% lãnh đạo doanh nghiệp, đưa Việt Nam vào trong danh sách những quốc gia có thứ hạng cao về chỉ số cơ hội và sự tham gia của phụ nữ trong nền kinh tế. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch nước cũng nhận định trong kỷ nguyên số, sự phát triển của khoa học công nghệ có nguy cơ làm tăng khoảng cách giới tiếp nếu phụ nữ không được trang bị những tri thức, kỹ năng và phương thức lao động mới. 

Trong bối cảnh như vậy, Phó Chủ tịch nước kêu gọi sự hợp tác giữa các quốc gia, các tổ chức và doanh nghiệp trong việc xây dựng khuôn khổ pháp lý bảo đảm bình đẳng về cơ hội cho phụ nữ và hỗ trợ phụ nữ thích ứng tốt hơn trong kỷ nguyên số. Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cũng kêu gọi phụ nữ hãy nỗ lực để phát huy tiềm năng, nắm bắt công nghệ, chủ động học hỏi để có thể đáp ứng được những đòi hỏi của việc làm chất lượng cao và sự dịch chuyển lao động trong thời đại số. 

Về phía Việt Nam, Phó Chủ tịch nước khẳng định những nỗ lực của Việt Nam trong lĩnh vực này, trong đó có các chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho phụ nữ trong kinh doanh, khuyến khích phụ nữ tham gia vào các lĩnh vực khoa học, công nghệ, kỹ thuật, nông nghiệp chất lượng cao… Chủ tịch Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu, bà Irene Natividad và các đại biểu quốc tế đánh giá cao những thành tựu của Việt Nam trong bảo đảm bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và đặc biệt ấn tượng về sự năng động của các nữ doanh nhân Việt Nam.

Cùng ngày, Đoàn Việt Nam tham gia, đóng góp tích cực tại các hoạt động của Hội nghị, trong đó có Phiên thảo luận bàn tròn cấp Bộ trưởng về vai trò của đối tác công - tư trong thúc đẩy cơ hội kinh tế cho phụ nữ và trẻ em gái, Diễn đàn Phó Tổng thống/ Phó Thủ tướng, Diễn đàn hợp tác kinh doanh với Thụy Sỹ.

Trong 2 ngày tiếp theo của Hội nghị, Đoàn Việt Nam sẽ tiếp tục tham gia tích cực vào các Phiên toàn thể về Lãnh đạo trong kỷ nguyên số, đa dạng giới trong tình hình mới, tình hình thị trường toàn cầu, tương lai tin tức trong kỷ nguyên Internet II… và các phiên thảo luận hẹp về kỹ năng lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp, bảo đảm sự ổn định tài chính cho phụ nữ. Bên lề Hội nghị, Phó Chủ tịch nước đã tiếp bà Nadine Girault, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Pháp ngữ bang Quebec, Canada; làm việc với lãnh đạo Tập đoàn ABB.

Được thành lập và hoạt động từ năm 1990, Hội nghị Thượng đỉnh Phụ nữ Toàn cầu là một diễn đàn quốc tế lớn về bình đẳng giới. Hội nghị là nơi quy tụ các chính khách và doanh nhân từ khắp mọi nơi trên thế giới đến để trao đổi và thúc đẩy các sáng kiến nhằm khuyến khích sự đóng góp và tăng cường vai trò của phụ nữ trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, đặc biệt là trong lĩnh vực kinh tế.