Thị xã Sầm Sơn (Thanh Hóa): Nữ Phó Chủ tịch HĐND phường bị tố lừa đảo

(PLO) - Theo đơn tố cáo từ ông Hồ Tuấn Hùng (là cựu thương binh tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh Thanh Hóa trú tại đội 1, xã Quảng Thọ, TX Sầm Sơn) đại điện cho 6 cựu thương binh khác, phản ánh về việc bà Nguyễn Thị Oanh (Phó Chủ tịch HĐND phường Trường Sơn, TX Sầm Sơn, Thanh Hóa) về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.
Bà Oanh cho rằng: “Tôi là người ngay thẳng, có tâm, có đức và không bao giờ lừa gạt ai”
Bà Oanh cho rằng: “Tôi là người ngay thẳng, có tâm, có đức và không bao giờ lừa gạt ai”

Theo đơn của ông Hùng, năm 2003, bà Oanh đến gặp ông và nói: “Em là cán bộ được phường ưu tiên mua 1 suất đất ở phường, anh mà có nhu cầu mua thì em mua hộ cho với giá 38 triệu đồng.” Tin bà Oanh, ông Hùng cùng 5 người nữa đã chung tiền mua mảnh đất nói trên. Đến ngày 28/8/2003, ông Hùng đã đưa cho bà Oanh 38 triệu đồng và 5 triệu tiền hoa hồng, tổng cộng 43 triệu đồng (có giấy biên nhận kèm theo).

Trong giấy giao nhận tiền ghi rõ: “Trong điều kiện đến tháng 01/2005, bên mua mới được phép làm nhà, nếu làm sớm thì bà Oanh sẽ không chịu trách nhiệm. Đồng thời cũng trong thời gian sẽ làm trích lục đất cho bên mua mà đại diện là ông Hùng phải chi trả toàn bộ lệ phí làm thủ tục. Ngoài ra, với mảnh đất trên ông Hùng chỉ được phép làm nhà chứ không được bán đất, nếu bán đất thì bà Oanh sẽ không trả lại tiền”.

Ông Hùng cùng anh em đồng đội kiên trì chờ đến ngày làm trích lục đất. Thế nhưng, khi hỏi về việc làm thủ tục đất đai theo cam kết thì bà Oanh khất lần. “Khi tôi hỏi làm trích lục đất chưa thì cô Oanh bảo các bác cứ từ từ, giờ em đang thời kỳ làm ở cơ quan nên xin các bác hoãn lại thời gian sau chứ làm lúc này cũng không tiện lắm.

Mãi đến sau này bà Oanh mới nói thật đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đứng tên bà, hiện bà đang thế chấp ở ngân hàng. Và nói để em trả nợ xong giao lại cho anh, anh yên tâm em làm cán bộ phường chuyển là xong ngay”- ông Hùng thông tin.

Sau một thời gian dài chờ đợi trích lục đất, đến tháng 01/2013, thay vì trả lại đất cho ông Hùng, bà Oanh đã tự ý bán lô đất trên cho bà Văn Thị Đỗ với giá 360 triệu đồng. Biết được sự việc, ông Hùng đã nhiều lần khiếu nại đòi đất hoặc tiền nhưng bà Oanh không trả, đến nay vẫn “bặt vô âm tín”.

Hơn một năm kêu cứu, đến ngày 20/11/2014, cơ quan chức năng TX Sầm Sơn đã có buổi làm việc trực tiếp để giải quyết đơn thư của ông Hùng. Kết luận buổi làm việc, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Sầm Sơn Võ Mạnh Sơn đã có ý kiến chỉ đạo thống nhất với kết quả xác minh của Công an thị xã về đơn tố cáo của ông Hùng, đồng thời giao cho Đảng ủy phường Trường Sơn có trách nhiệm thông báo, nhắc nhở bà Oanh về việc thực hiện hoàn trả lại tiền hoặc đất cho ông Hùng trước ngày 11/12/2014. Nếu quá thời hạn mà bà Oanh vẫn chưa thực hiện được cam kết thì sẽ có hình thức xử lý theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên, bà Oanh vẫn cố tình không thực hiện bản cam kết cũng như không thực hiện chỉ đạo của Thị ủy. Quá bức xúc, ông Hùng cùng các đồng đội đã nhiều lần kêu cứu nhưng không được giải quyết. Mới đây, cả 6 anh em đồng đội đã cùng nhau dựng lán trên mảnh đất treo băng rôn kêu cứu, đòi bà Oanh phải trả lại mảnh đất hoặc tiền để mọi người yên tâm điều trị bệnh.

Trao đổi với phóng viên Báo PLVN, ông Văn Đình Mạnh – Chủ tịch UBND phường Trường Sơn cho biết: “Chúng tôi đã tiếp nhận vụ việc và đang trực tiếp động viên, hòa giải để giải quyết vụ việc một cách nhanh nhất.”

PV cũng trao đổi trực tiếp với bà Nguyễn Thị Oanh thì bà Oanh thừa nhận có việc bà nhận số tiền 43 triệu đồng của ông Hùng để mua hộ một đám đất cho ông Hùng. “Lúc đó, tôi và anh Hùng đều cho rằng, vì là anh em nhà nên sau này anh Hùng làm nhà ở cũng được, tôi làm nhà ở cũng được. Nếu tôi ở thì sẽ trả lại tiền cho anh Hùng. Trên giấy tờ thì đúng là tôi nhận tiền để mua đất cho anh Hùng. Năm 2012, do điều khiện gia đình khó khăn nên chồng tôi có lên nói với anh Hùng là bán đất để giải quyết khó khăn về kinh tế của gia đình và được anh Hùng đồng ý”- bà Oanh nói.

Liên quan đến công tác quản lý cán bộ đảng viên, ông Võ Mạnh Sơn – Phó Bí thư TX Sầm Sơn cho biết: “Sau khi tiếp nhận thông tin từ ông Hùng, chúng tôi đã tiến hành xác minh nội dung đơn. Sau khi xác minh, chúng tôi đã tiến hành họp và thống nhất hình thức kỷ luật mức độ khiển trách đối với đồng chí Oanh. Đồng thời chúng tôi chuyển nội dung đơn sang bên Công an TX Sầm Sơn để điều tra vụ việc, phía Công an TX Sầm Sơn cũng đã khởi tố vụ án nhưng không khởi tố bị can vì đây là thỏa thuận dân sự giữa ông Hùng và đồng chí Oanh. Bây giờ nếu đồng chí Oanh tiếp tục vi phạm thì công an sẽ điều tra, làm rõ sau đó thì áp dụng khung truy tố theo mức độ vi phạm của đồng chí Oanh”.

Báo PLVN sẽ tiếp tục thông tin sự việc đến bạn đọc.

Đọc thêm