Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung được bầu làm Bí thư Đảng ủy

(PLO) - Tại Đại hội bầu BCH Đảng bộ Công an thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2015-2020, sáng 4/7, Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội tiếp tục được đại hội bầu làm Bí thư Đảng ủy.
Đây là Đại hội được Thành ủy Hà Nội lựa chọn, chỉ đạo làm điểm Đại hội cấp trên cơ sở. Đồng chí Phạm Quang Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư thành ủy Hà Nội dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội. Cùng dự còn có Trung tướng Bùi Quang Bền, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an...
Tại Đại hội, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã trình bày báo cáo chính trị của Đảng bộ Công an thành phố khóa 26, nhiệm kỳ 2010-2015, trong đó nhấn mạnh, Công an thành phố đã triển khai đồng bộ các biện pháp, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, giữ vững ổn định chính trị và đảm bảo an ninh quốc gia trong mọi tình huống.
Thiếu tướng Nguyễn Đức Chung, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc CATP trân trọng cảm ơn những ý kiến nhận xét, chỉ đạo của đồng chí Bí thư Thành ủy 
Đảng bộ Công an TP Hà Nội đặt ra 3 mục tiêu cụ thể với 6 phương hướng. Trong đó, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả các biện pháp công tác Công an; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong nhiệm vụ bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường hòa bình, ổn định, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của Thủ đô và cả nước.
Hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm được nâng lên rõ rệt, phạm pháp hình sự được kiềm chế, các vụ án đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong nhân dân giảm 23%, không tồn tại các tụ điểm phức tạp, kéo dài về hình sự và tệ nạn xã hội, không có các băng, ổ nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theo kiểu xã hội đen công khai, lộng hành; tỷ lệ điều tra, khám phá đạt gần 75%.
Bí thư Phạm Quang Nghị vui mừng nhận thấy trong nhiệm kỳ qua, “hình ảnh đẹp về Thủ đô Hà Nội văn hiến, anh hùng, hòa bình, hữu nghị trong lòng nhân dân cả nước và bạn bè quốc tế luôn được giữ gìn; vị thế của Thủ đô được nâng cao trong khu vực và trên thế giới. Đây là thành tích chung của toàn Đảng bộ, lực lượng vũ trang và nhân dân Thủ đô, trong đó, lực lượng CATP đóng vai trò nòng cốt”.
Theo đồng chí Bí thư Thành ủy, lực lượng Công an Thủ đô đã có nhiều đổi mới, đột phá, sáng tạo trong công tác nghiệp vụ; phát huy tối đa tinh thần chủ động, mưu trí, phát hiện sớm, giải quyết kịp thời, hiệu quả những nhân tố gây mất ổn định, các vấn đề bức xúc, nhất là các điểm nóng về giải phóng mặt bằng, làm thất bại nhiều âm mưu, ý đồ gây phức tạp về ANTT.

Đọc thêm