Thông tin mới nhất về hoạt động của Tổng thống Nga Putin

(PLVN) - Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/3 đã đến Ulan-Ude. Tại đây, Tổng thống Nga dự kiến thăm Nhà máy Hàng không Ulan-Ude và chủ trì một cuộc họp về sự phát triển của các thành phố ở vùng Viễn Đông của Nga.
Tổng thống Nga Vladimir Putin ngày 14/3 đã đến Ulan-Ude.

Theo hãng tin TASS, Tổng thống Putin, các thành viên Nội các Nga, thống đốc của các vùng Trans-Baikal, Sakhalin và Amur và người đứng đầu một số công ty Nga sẽ tham dự cuộc họp bằng hình thức trực tuyến.

Trong số các đại biểu dự cuộc họp bằng hình thức trực tiếp có Phó Thủ tướng Nga Yury Trutnev, Đặc phái viên toàn quyền của Tổng thống tại Vùng Viễn Đông và người đứng đầu chính quyền Buryatia Alexey Tsydenov.

Trong chuyến thăm tới Ulan-Ude, ông Putin dự kiến cũng sẽ có một cuộc gặp riêng với ông Tsydenov.

Lần cuối cùng Tổng thống đến thăm Buryatia là vào tháng 8/2017, khi ông đang giải quyết hậu quả của các vụ cháy rừng ở Buryatia và Vùng Irkutsk.