Thủ đô “trăn trở” tìm diện mạo sau 60 năm giải phóng

(PLO) - Năm nay, Hà Nội kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô, 15 năm vinh dự nhận danh hiệu “Thành phố vì hòa bình”. Đây cũng là thời khắc nhìn nhận lại với những đánh giá khách quan và khoa học về vấn đề phát triển đô thị của Hà Nội như ý kiến của nhiều nhà khoa học đã đặt ra trong Hội thảo “Đô thị Hà Nội- 60 năm xây dựng và phát triển 1954 - 2014” vừa diễn ra.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet
Hà Nội sau 60 năm qua, diện tích thành phố (TP) tăng gấp 22 lần, nội thành tăng gấp 18,6 lần; dân số toàn TP tăng gấp 12 lần, nội thành tăng gấp 17,2 lần (số liệu 2008, hiện đã thay đổi do thành lập 2 quận mới: Nam Từ Liêm và Bắc Từ Liêm). Đây thực sự là những thay đổi rất lớn. 
Tuy nhiên, quá trình phát triển đô thị, mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội trong từng thời kỳ đã để lại trong nội đô nhiều khu chức năng không còn phù hợp: Một số cơ sở công nghiệp, một số bệnh viện, cơ sở giáo dục đại học - cao đẳng, giáo dục dạy nghề, một số trụ sở bộ, ngành. Hà Nội đã có nhiều bước đi thích hợp song rất cần Thủ tướng Chính phủ sớm quyết định biện pháp, lộ trình với sự đồng lòng của các chủ quản lý hiện hữu di dời khỏi các khu vực này.
60 năm qua, Hà Nội - TP có tuổi đời 1.000 năm - là một trong những Thủ đô có được nét hòa quyện, đan xen giữa nhiều “lớp không gian” qua từng giai đoạn  lịch sử, có nét giao hòa “Đông - Tây”, làm nên những ấn tượng đặc biệt, hấp dẫn và thú vị, say mê biết bao người. Biết trân trọng thành quả, nhìn nhận khách quan thất bại sẽ là chìa khóa cho việc thực thi đô thị hóa một cách thông minh trong tương lai… 
Cũng trong chiều qua, phát biểu tại buổi gặp thân mật giữa lãnh đạo TP với đại biểu các cơ quan báo chí nhân dịp kỷ niệm 60 năm giải phóng Thủ đô (10/10/1954 – 10/10/2014) chiều qua (25/9), Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị nhấn mạnh báo chí là bạn đồng hành giúp Thủ đô phát triển.
Khẳng định về vị trí và vai trò quan trọng của Hà Nội đối với sự phát triển chung của đất nước, Bí thư Hà Nội tâm sự, có rất nhiều vấn đề của Hà Nội mang tính tiêu biểu, là sự “thu nhỏ của các vấn đề của cả nước” nên khối lượng công việc hàng ngày TP phải giải quyết rất lớn, nhưng “những việc cần làm luôn nhiều hơn những việc làm được và trong số những việc đã làm được thì vẫn còn nhiều việc cần làm tốt hơn, nhanh hơn”. 
Vì vậy, Bí thư mong muốn việc tuyên truyền, phản ánh về Hà Nội cần nhìn nhận các vấn đề trên tinh thần khách quan, chia sẻ, xử lý thông tin nhanh nhưng phải chính xác vì mỗi thông tin đều tác động đến xã hội, đến quá trình, hiệu quả giải quyết vấn đề. Bí thư cũng yêu cầu các cấp, ngành của TP làm tốt hơn nữa việc cung cấp thông tin cho báo chí kịp thời, chính xác và tiếp nhận thông tin phản hồi từ các cơ quan báo chí để góp phần phát triển Thủ đô đàng hoàng, to đẹp hơn, giữ “nhịp đập” đều, khỏe cho “trái tim của cả nước”. 

Đọc thêm