Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thăm và làm việc với FLC

(PLO) - Chiều 14/02, Ban lãnh đạo Tập đoàn FLC đã vinh dự đón tiếp ông Nguyễn Ngọc Phi, Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương Binh và Xã hội đến thăm và làm việc.
Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội thăm và làm việc với FLC
Tại buổi làm việc, Chủ tịch HĐQT Trịnh Văn Quyết đã thay mặt Tập đoàn FLC báo cáo với Thứ trưởng những kết quả kinh doanh của Tập đoàn trong năm vừa qua và kế hoạch, định hướng phát triển trong năm 2014 và các năm tiếp theo.
Riêng về họat động đào tạo, dạy nghề - mảng công tác do Thứ trưởng phụ trách, thay mặt nhà trường, PGS.TS Nguyễn Văn Thanh, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Nghề FLC đã báo cáo chi tiết về kết quả các hoạt động tuyển sinh, đạo tạo sinh viên theo các chương trình cao đẳng, trung cấp và các lớp ngắn hạn của nhà trường trong năm qua, đặc biệt là những thành công ban đầu của chương trình liên kết đào tạo quốc tế nâng cao tay nghề giữa Trường và Hiệp hội khuyến khích đào tạo nghề Bang Sắc – Xông (CHLB Đức).
Phát biểu với các cán bộ chủ chốt của Tập đoàn, Thứ trưởng đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, trong đó có hoạt động dạy nghề đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Trong bối cảnh đất nước đang rất thiếu các lao động có tay nghề cao, Thứ trưởng đánh giá cao và bày tỏ sự ủng hộ về hướng đi đúng đắn và cũng đầy ý nghĩa xã hội của Tập đoàn FLC đối với hoạt động đào tạo và dạy nghề.
Ông Trịnh Văn Quyết tặng biểu trưng của FLC cho ông Nguyễn Ngọc Phi
 Ông Trịnh Văn Quyết tặng biểu trưng của FLC cho ông Nguyễn Ngọc Phi
Về chương trình hợp tác liên kết đào tạo với Hiệp hội khuyến khích đào tạo nghề Bang Sắc – Xông, Thứ trưởng đề nghị Trường Cao đẳng Nghề FLC phải coi đây là một hướng đi chính cần tiếp tục phát huy và mở rộng trong thời gian tới. Không chỉ dừng lại ở đối tác Đức, Bộ và cá nhân Thứ trưởng ủng hộ và sẵn sàng tạo mọi điều kiện để Trường có thể hợp tác với các đối tác dạy nghề khác ở châu Âu, Nhật Bản và Úc.
Đi thăm nhà trường, Thứ trưởng đã có nhiều lời khen ngợi cho công tác tổ chức, đội ngũ nhân sự và cơ sở vật chất khang trang, hiện đại của Trường Cao đẳng Nghề FLC. Thứ trưởng đánh giá: “Với đội ngũ nhân sự, cơ sở vật chất, tài chính và uy tín thương hiệu như hiện nay của FLC, tôi tin tưởng và hy vọng rằng khi Nhà nước ban hành các quy định về xã hội hoá các hoạt động kiểm định, Tập đoàn sẽ là đơn vị đầu tiên đăng ký thành lập và vận hành có hiệu quả mô hình Trung tâm kiểm định chất lượng dạy nghề đạt chuẩn quốc tế.”
Kết thúc buổi làm việc, thay mặt Ban lãnh đạo Tập đoàn, ông Trịnh Văn Quyết đã tiếp thu những ý kiến quý báu của Thứ trưởng và cảm ơn Thứ trưởng đã quan tâm, góp ý cho sự phát triển của Tập đoàn nói chung và Trường Cao đẳng Nghề FLC nói riêng.
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi động viên sinh viên chương trình hợp tác liên kết đào tạo với Hiệp hội BFW (CHLB Đức)
Thứ trưởng Nguyễn Ngọc Phi động viên sinh viên chương trình hợp tác liên kết đào tạo với Hiệp hội BFW (CHLB Đức)

Đọc thêm