Thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết tôn giáo

(PLO) -Đó là yêu cầu của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình  tại Hội nghị Tổng kết công tác năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 ngành Quản lý nhà nước về tôn giáo, do Bộ Nội vụ và Ban Tôn giáo Chính phủ tổ chức sáng qua (27/12), tại Hà Nội.  

Hội nghị cho rằng, năm 2017, ngành tôn giáo đã đoàn kết, đổi mới, nâng cao chất lượng công tác quản lý nhà nước về tôn giáo; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện chấn chỉnh các hoạt động tôn giáo trái pháp luật; chủ động thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật và đối ngoại tôn giáo, đấu tranh, phản bác luận điệu xuyên tạc vu cáo Việt Nam vi phạm nhân quyền, tự do tôn giáo; tham mưu với chính quyền các cấp giải quyết kiến nghị chính đáng của các tôn giáo, đảm bảo đúng chính sách, pháp luật; xử lý, giải quyết các vụ việc tôn giáo phức tạp, phát sinh kịp thời, đặc biệt là vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo.        

Đánh giá cao những đóng góp của ngành quản lý nhà nước về tôn giáo trong năm qua, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình cũng chỉ rõ những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực này, như công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về tín ngưỡng tôn giáo hiệu quả chưa cao; một số quan điểm, kết luận của Đảng chưa được luật hóa nên chậm đi vào thực tiễn; thiếu thống nhất trong xử lý, giải quyết đối với hoạt động tín ngưỡng tôn giáo mới phát sinh. 

Thời gian tới, Phó Thủ tướng đề nghị tổ chức triển khai tốt chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đối với đồng bào có đạo; tiếp tục tuyên truyền phổ biến Luật Tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo vận hành Luật pháp trong thực tiễn hiệu quả. Bên cạnh đó, ngành quản lý nhà nước về tôn giáo phải giải quyết dứt điểm những vấn đề đất đai liên quan đến tôn giáo; thực hiện tốt chính sách đại đoàn kết dân tộc, đại đoàn kết tôn giáo.

“Tinh thần đoàn kết là hết sức quan trọng. Không thể có định kiến, thờ ơ, mặc cảm, không nhìn nhận những mặt tích cực của tôn giáo. Còn tồn tại ở nơi này, nơi kia chưa đánh giá đúng, vận động thuyết phục để tạo điều kiện cho tôn giáo hoạt động bình thường, đúng pháp luật. Đó là điều cần hết sức chú ý”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh.

Đọc thêm