Thủy điện Đắk Mi 4 chuẩn bị xả nước "cứu" vụ mùa

  Từ ngày 15/5 đến 30/5, EVN sẽ chỉ đạo Thủy điện Đắc Mi 4 xả 50m3/giây và A Vương là 39m3/giây theo đúng lịch thời vụ nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, điều tiết, các địa phương cũng cần có sự trao đổi thông tin để phía EVN chỉ đạo các nhà máy thủy điện xả nước cho phù hợp.
[links()] Hôm nay (10/5), Bộ NN-PTNT có chuyến làm việc với tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng để điều tiết nước chống hạn trên hệ thống sông Vu Gia – Thu Bồn. Trong đó, yêu cầu Thủy điện Đắk Mi 4 phải điều tiết nước để phục vụ sản xuất nông nghiệp và sinh hoạt cho nhân dân. 
Tình trạng hạn hán kéo dài như hiện nay và lượng dòng chảy trên các dòng sông suy giảm khoảng 30 - 40%, vì vậy việc bổ sung dòng chảy từ các hồ thuỷ điện là rất cần thiết. Nếu vụ hè thu thiếu mưa sẽ có khoảng trên 11.000 ha lúa bị thiếu nước.
Thủy điện Đăk Mi 4.

Tại cuộc họp, đại diện TP.Đà Nẵng cho rằng, nguy cơ thiếu nước sinh hoạt cũng như sản xuất là rất cao. Hiện mặn đã xâm nhập sâu đến Cầu Đỏ, gây khó khăn trong việc cung cấp nước sinh hoạt. 

Theo đề nghị của tỉnh Quảng Nam và TP.Đà Nẵng, Bộ NN-PTNT cùng Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo nhà máy Thuỷ điện Đăk Mi 4 thực hiện xả nước qua cống xả sâu với lưu lượng và thời gian cụ thể. Cần có quy chế phối hợp xả nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất cho hàng chục ngàn héc ta và hơn 1 triệu dân vùng hạ du.
Ông Vũ Xuân Khu, Phó Giám đốc Trung tâm Điều độ - Hệ thống điện Quốc gia (EVN) cho biết, trên cơ sở thực tế và báo cáo của các địa phương, hiện hồ chứa A Vương có khoảng 99 triệu m3 nước dung tích hữu ích; hồ Đăk Mi 4 có khoảng 129 triệu m3 hữu ích. Như vậy, theo dự kiến sẽ xả đủ nước phục vụ nông nghiệp và sinh hoạt trong thời gian tới. 
Từ ngày 15/5 đến 30/5, EVN sẽ chỉ đạo Thủy điện Đắc Mi 4 xả 50m3/giây và A Vương là 39m3/giây theo đúng lịch thời vụ nông nghiệp. Tuy nhiên, trong quá trình vận hành, điều tiết, các địa phương cũng cần có sự trao đổi thông tin để phía EVN chỉ đạo các nhà máy thủy điện xả nước cho phù hợp.
Ông Đặng Duy Hiển, Tổng cục Thủy lợi cho biết, trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp, lợi ích giữa thủy điện và thủy lợi còn có nhiều vấn đề chưa thống nhất; nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt vùng hạ du Vu Gia – Thu Bồn gặp rất nhiều khó khăn, cho nên công tác chống hạn cần thực hiện đúng theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ.
Thiên Thanh

Đọc thêm