Tiền Giang thông tin về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 ngày Chiến thắng Ấp Bắc

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Chiều 15/12, Tiền Giang tổ chức họp báo thông tin về các hoạt động kỷ niệm 60 ngày Chiến thắng Ấp Bắc (02/01/1963 – 02/01/2023). Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang chủ trì buổi họp báo.
Tiền Giang thông tin về tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Tại buổi họp báo, ông Võ Phạm Tân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết di tích Chiến thắng Ấp Bắc, xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang (trước đây là huyện Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang) đã được Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) xếp hạng di tích cấp Quốc gia tại Quyết định số 43/QĐBT ngày 07/01/1993. Ngày 18/11/2022, UBND tỉnh Tiền Giang đã gửi Tờ trình đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xem xét, thẩm định hồ sơ và trình Thủ tướng Chính phủ xếp hạng di tích Chiến thắng Ấp Bắc là di tích Quốc gia đặc biệt.

Đồng thời, Tiền Giang cũng tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc. Các hoạt động kỷ niệm nhằm ôn lại truyền thống lịch sử, tinh thần đấu tranh bất khuất, kiên cường, ý chí quật khởi của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân Tiền Giang với Chiến thắng Ấp Bắc cách đây 60 năm - Trận mở màn cho sự khủng hoảng về chiến thuật và là dấu hiệu phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” của Mỹ - Ngụy tại miền Nam Việt Nam.

Ông Võ Phạm Tân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang thông tin các hoạt động kỷ niệm 60 ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Ông Võ Phạm Tân – Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang thông tin các hoạt động kỷ niệm 60 ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Thông tin những nội dung chính về chuỗi các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Tiền Giang cho biết, có rất nhiều chương trình nằm trong chuỗi hoạt động. Theo đó, bắt đầu từ ngày 25/12 các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày Chiến thắng Ấp Bắc sẽ diễn ra sôi nổi như: Liên hoan ca khúc cách mạng; hội thi các môn thể thao dân tộc; hội trại thanh niên; chương trình đờn ca tài tử; hội thi làm bánh dân gian; gian hàng nông nghiệp; hội thi và trưng bày hoa lan, cây cảnh; trưng bày hình ảnh, hiện vật gắn liền với sự kiện lịch sử Chiến thắng Ấp Bắc và công cuộc kháng chiến chống Mỹ của Đảng bộ, Nhân dân Tiền Giang; trưng bày hình ảnh thành tựu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tỉnh Tiền Giang sau 36 năm đổi mới; chương trình biểu diễn nghệ thuật với chủ đề “Âm vang Ấp Bắc”.

Trưởng đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đồng bằng sông Cửu Long nêu ý kiến tại buổi họp báo

Trưởng đại diện Trung tâm Phát thanh - Truyền hình Quân đội đồng bằng sông Cửu Long nêu ý kiến tại buổi họp báo

Bên cạnh đó, một số hoạt động trọng tâm, thu hút sự quan tâm như: Tổ chức giải Việt dã Báo Ấp Bắc lần thứ 38 vào ngày 28/12 với sự tham dự của 650 vận động viên và đại biểu; hội thảo khoa học Chiến thắng Ấp Bắc với sự tham dự của 500 đại biểu diễn ra ngày 30/12; họp mặt cựu chiến binh ngày 31/12… Đặc biệt là lễ kỷ niệm diễn ra vào lúc 20 giờ, ngày 31/12/2022, tại khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc (xã Tân Phú, thị xã Cai Lậy). Chương trình lễ dự kiến được phát trực tiếp trên Đài Truyền hình Việt Nam và hơn 30 Đài Truyền hình các tỉnh, thành phố tiếp sóng và thu phát lại.

Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang mong muốn các phóng viên báo đài trong và ngoài tỉnh tăng cường công tác truyền thông hoạt động kỷ niệm 60 ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Ông Nguyễn Thành Diệu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tiền Giang mong muốn các phóng viên báo đài trong và ngoài tỉnh tăng cường công tác truyền thông hoạt động kỷ niệm 60 ngày Chiến thắng Ấp Bắc

Nhân dịp này, các phóng viên báo chí trong và ngoài tỉnh Tiền Giang đã trao đổi với ban tổ chức về hội thảo khoa học Chiến thắng Ấp Bắc; phương tiện, hình thức hỗ trợ phóng viên tác nghiệp tại buổi tổ chức lễ kỷ niệm; công tác chuẩn bị tại khu di tích Chiến thắng Ấp Bắc; sự tiếp nhận và phát huy ý nghĩa Chiến thắng Ấp Bắc trong phát triển du lịch và kinh tế của địa phương… Qua những trao đổi tại buổi họp báo, Ban tổ chức đã thông tin và giải đáp các vấn đề vướng mắc kịp thời, từ đó nhằm thực hiện tốt nhất cho công tác truyền thông các hoạt động kỷ niệm 60 ngày Chiến thắng Ấp Bắc.