Tiên phong lan tỏa lối sống xanh

(PLVN) - Từ những sáng kiến nhỏ trong từng gia đình đến những mô hình lớn lan tỏa trong cộng đồng, phụ nữ ngày càng khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình xây dựng một tương lai bền vững.
Các hội viên phụ nữ Hội LHPN TP Hà Nội tích cực trồng cây xanh đầu năm 2025. (Ảnh: PV)

Khi mỗi người đều góp phần xanh hóa Thủ đô

Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm, mà còn là sứ mệnh mà phụ nữ Thủ đô Hà Nội đã và đang thực hiện một cách mạnh mẽ. Một trong những mô hình tiêu biểu được triển khai mạnh mẽ trên địa bàn thành phố là “Vườn rau sạch tại nhà”. Dù sống tại các đô thị đông đúc, nhiều gia đình đã tận dụng sân thượng, ban công để trồng rau, cây ăn quả, tạo ra nguồn thực phẩm sạch và xanh hóa không gian sống. Ban đầu, chỉ một số ít hội viên tham gia do lo ngại về diện tích trồng trọt và kỹ thuật chăm sóc. Nhưng khi những khu vườn đầu tiên thành công, ngày càng nhiều hội viên hưởng ứng. Không chỉ dừng lại ở việc cung cấp thực phẩm an toàn, mô hình này còn gắn kết cộng đồng, giúp chị em trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ nhau về kỹ thuật trồng cây. Đặc biệt, các hội viên còn sáng tạo trong việc tái chế rác hữu cơ làm phân bón, giảm thiểu rác thải nhựa và sử dụng các vật dụng thân thiện với môi trường để canh tác.

Không chỉ dừng lại ở các hộ gia đình, phong trào sống xanh còn lan rộng đến các hộ kinh doanh. Nhiều cửa hàng đã chủ động thay thế túi nilon bằng các vật liệu tự nhiên như lá chuối, giấy báo tái chế. Một số chợ dân sinh trên địa bàn cũng hưởng ứng bằng cách tổ chức ngày “Không túi nilon”, khuyến khích tiểu thương và người dân sử dụng giỏ xách tái sử dụng. Bên cạnh đó, phong trào “Đổi rác thải nhựa lấy cây xanh” cũng được triển khai, giúp nâng cao nhận thức về việc giảm thiểu rác thải và tái sử dụng. Hội viên phụ nữ còn tích cực tham gia vào các chương trình trồng cây, cải tạo không gian công cộng, tạo nên những tuyến đường hoa, vườn cây xanh, góp phần thay đổi diện mạo đô thị.

Điển hình, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Thanh Trì đã triển khai hàng loạt hoạt động thiết thực, từ trồng cây xanh, duy trì các tuyến phố nở hoa, đến đẩy mạnh phong trào giảm thiểu rác thải nhựa, tạo nên sự thay đổi rõ rệt trong cộng đồng, hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian sống “Sáng, xanh, sạch, đẹp”. Đầu năm 2025, chương trình “Phụ nữ vun trồng tương lai - Xây dựng cuộc sống xanh” đã trở thành điểm khởi đầu cho một năm sôi động của các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Trì. Hàng trăm cây xanh đã được trồng tại các khu di tích, không gian công cộng và các tuyến đường do phụ nữ tự quản. Phong trào trồng cây không chỉ dừng lại ở việc phủ xanh những khoảng trống đô thị mà còn gắn liền với trách nhiệm chăm sóc, bảo vệ cây lâu dài. Mỗi hội viên phụ nữ không chỉ là người trồng cây mà còn là người giữ gìn những mảng xanh quý giá, đảm bảo cây trồng phát triển bền vững.

Nhằm tạo dựng môi trường sống trong lành hơn, Hội LHPN huyện Thanh Trì đã tiên phong trong việc duy trì các tuyến đường hoa, khu vui chơi cộng đồng, đồng thời triển khai mạnh mẽ mô hình “Biến rác thành tiền”, “Đổi rác lấy cây xanh”. Những sáng kiến này không chỉ giúp giảm thiểu rác thải mà còn nâng cao ý thức phân loại, tái chế rác ngay từ hộ gia đình. Cùng với đó, phong trào “Dùng làn đi chợ”, “Nói không với sản phẩm nhựa dùng một lần” đã góp phần thay đổi thói quen tiêu dùng của nhiều hội viên. Mỗi hành động nhỏ của phụ nữ nơi đây đang tạo ra những chuyển biến lớn, lan tỏa lối sống bền vững trong cộng đồng.

Hưởng ứng phong trào thi đua “Sáng, xanh, sạch, đẹp”, các cấp Hội Phụ nữ huyện Thanh Trì cũng cam kết tiếp tục mở rộng các mô hình xanh, nhân rộng các tuyến phố không rác, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao ý thức cộng đồng về vệ sinh môi trường.

Chung tay kiến tạo không gian xanh, văn minh, hiện đại

Góp chung nỗ lực lan tỏa giá trị của lối sống xanh, Hội LHPN quận Tây Hồ cũng triển khai nhiều mô hình thiết thực, góp phần thay đổi diện mạo đô thị và thể hiện vai trò tiên phong của phụ nữ trong xây dựng môi trường xanh. Cụ thể, Hội LHPN quận đã bám sát định hướng của thành phố, triển khai hàng loạt phong trào thi đua yêu nước gắn với xây dựng người phụ nữ Thủ đô hiện đại: “Trung hậu - Sáng tạo - Đảm đang - Thanh lịch”, “Phụ nữ Tây Hồ sống xanh - ứng xử đẹp”. Các phong trào không chỉ dừng lại ở tuyên truyền mà còn được cụ thể hóa thành các mô hình xanh đầy sáng tạo tại từng khu dân cư.

Một mô hình tiêu biểu là “Chi hội 3 xanh” - chị em phụ nữ tích cực trồng cây xanh, tạo không gian sống trong lành cho gia đình và khu phố. Thay vì bỏ đi phế liệu, nhiều hội viên đã tận dụng chai nhựa, bìa carton để tái chế thành chậu cây, ghế ngồi hay đồ trang trí, vừa tiết kiệm chi phí vừa bảo vệ môi trường. Cạnh đó, phong trào “Đổi phế liệu, giữ màu xanh” đã thu hút sự tham gia của đông đảo hội viên. Họ gom nhựa tái chế, đổi lấy cây xanh để phủ xanh tuyến phố, giúp cảnh quan đô thị thêm sinh động và tràn đầy sức sống. Đáng chú ý, phong trào “Mỗi phụ nữ trồng một cây xanh” không chỉ dừng lại ở quy mô hộ gia đình mà còn mở rộng ra các tuyến phố. Nhờ vậy, nhiều con đường, vỉa hè, công viên đã được phủ xanh với những hàng cây, bồn hoa rực rỡ, trở thành điểm nhấn đặc biệt của quận Tây Hồ.

Bảo vệ môi trường không chỉ là trách nhiệm mà còn là sứ mệnh. (Ảnh: PV).

Không chỉ tập trung vào không gian xanh, Hội LHPN quận Tây Hồ còn chú trọng nâng cao nhận thức của hội viên về tiêu dùng bền vững và bảo vệ sức khỏe. Các buổi tuyên truyền về an toàn thực phẩm, lựa chọn thực phẩm sạch đã giúp nhiều chị em thay đổi thói quen nội trợ, ưu tiên sử dụng sản phẩm hữu cơ, giảm thiểu nhựa dùng một lần. Bên cạnh đó, hưởng ứng phong trào “Phụ nữ Thủ đô ứng xử đẹp”, các cấp hội đã lồng ghép các hoạt động tuyên truyền về văn hóa ứng xử trong đời sống hàng ngày, từ việc cưới, việc tang đến phong trào “Thực hành tiết kiệm nuôi lợn nhựa” để gây quỹ từ thiện, giúp đỡ phụ nữ nghèo, người già neo đơn. Những hành động nhỏ nhưng ý nghĩa lớn, góp phần tạo nên một cộng đồng gắn kết, nhân văn.

Không chỉ dừng lại ở bảo vệ môi trường, Hội LHPN quận Tây Hồ còn chú trọng hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế. Thông qua Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ Thủ đô khởi nghiệp”, Hội đã giúp nhiều chị em tiếp cận vốn vay ưu đãi, khuyến khích họ khởi sự kinh doanh, giữ gìn và phát huy nghề truyền thống. Nhờ sự hỗ trợ này, nhiều phụ nữ đã thành công trong việc xây dựng thương hiệu cho sản phẩm địa phương như trà ướp sen, quất cảnh, hoa tươi…

Nhờ sự sáng tạo, nỗ lực bền bỉ của các hội viên, nhiều tuyến phố trên địa bàn đã không còn tình trạng đổ rác bừa bãi, các khu chợ dân sinh trở nên ngăn nắp hơn, góp phần xây dựng một Tây Hồ hiện đại nhưng vẫn giữ được những nét thanh lịch truyền thống.

Không chỉ là xu hướng, mà là trách nhiệm

Không chỉ ở Thủ đô, phụ nữ trên khắp cả nước cũng khẳng định vai trò tiên phong trong hành trình xanh hóa cuộc sống. Những sáng kiến thiết thực không chỉ dừng lại ở việc hưởng ứng mà còn thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo trong bảo vệ môi trường. Chẳng hạn, Hội LHPN các cấp tại Quảng Ninh đã triển khai nhiều mô hình sáng tạo nhằm bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng sống. Các phong trào “Ngày Chủ nhật xanh”, “Biến rác thành tiền”, “Ủ phân hữu cơ”, “Dùng làn nhựa đi chợ” đã giúp thay đổi nhận thức, nâng cao ý thức cộng đồng về bảo vệ môi trường.

Phong trào “Phụ nữ Hội An sống xanh, hành động đẹp” góp phần xây dựng Hội An thành điểm đến xanh. (Ảnh: hoianrt.vn).

Ngoài ra, phong trào “Phụ nữ Hội An sống xanh, hành động đẹp, ứng xử văn minh” được phát động từ đầu năm 2023, đến nay đã tạo dấu ấn mạnh mẽ, góp phần xây dựng thành phố sinh thái, văn hóa, du lịch bền vững. Mục đích của phong trào là phát huy truyền thống tốt đẹp của phụ nữ Hội An và tạo sự lan tỏa trong cộng đồng gìn giữ nếp sống, lối sống của người dân trong giao tiếp, ứng xử, sinh hoạt gắn với thực hiện các nội dung của Đề án “Hội An - Nhân tình thuần hậu”. Hội LHPN Hội An tích cực vận động hội viên trồng cây xanh, xây dựng tuyến đường hoa, phân loại rác, giảm sử dụng túi nilon, đồng thời lan tỏa nếp sống văn minh trong giao tiếp, kinh doanh. Phong trào không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn góp phần xây dựng Hội An thành điểm đến xanh, an toàn, thân thiện.

Với sự kiên trì và quyết tâm, các cấp Hội Phụ nữ trên toàn quốc không ngừng nhân rộng những mô hình hiệu quả, tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong cộng đồng. Chính sự đóng góp bền bỉ ấy đang kiến tạo một môi trường sống xanh, sạch, bền vững cho thế hệ tương lai.