Cảnh báo: Xuất hiện hạt hướng dương Thái Lan giả tại Nghệ An

(PLO) - Tin từ Công an Thành phố Vĩnh cho biết, ngày 24/1 Đội cảnh sát kinh tế  đã bắt quả tang vụ sản xuất hàng giả nhãn mác của Thái Lan.
Cảnh báo: Xuất hiện hạt hướng dương Thái Lan giả tại Nghệ An

Đối tượng vi phạm là Lê Viết Thức sinh năm 1964 trú tại phường Đông Vĩnh (thành phố Vinh). Thức bị bắt quả tang khi đang đóng gói hạt hướng dương giả nhãn hiệu Thái Lan. Tang vật thu giữ gồm 14 bì tải lớn chứa 995 gói hạt hướng dương có tổng trọng lượng là 300kg, 1000 vỏ bao hướng dương nhãn hiệu Thái Lan, 1 máy dán ép đóng gói, 1 cân bàn.

Đóng gói hạt hướng dương giả nhãn mác Thái Lan
Đóng gói hạt hướng dương giả nhãn mác Thái Lan 

Qua đấu tranh đối tượng khai nhận đã mua máy dán ép và vỏ bao từ Quảng Ninh còn hạt hướng dương được mua ở chợ Vinh về đóng gói thành hàng của Thái Lan để đem đi tiêu thụ dịp tết Bính Thân.

Máy ép và bàn cân đối tượng Thức dùng đóng gói hạt hướng dương Thái Lan giả.
Máy ép và bàn cân đối tượng Thức dùng đóng gói hạt hướng dương Thái Lan giả. 

Vụ việc hiện đang được cơ quan công an thành phố Vinh hoàn tất hồ sơ để xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Thời gian gần đây, các mặt hàng tiêu dùng, bánh kẹo mang nhãn mác Thái Lan được người dân thành phố Vinh ưa chuộng.

Đọc thêm