Công viên điêu khắc quốc tế bị “lãng quên”

(PLVN) - Trên địa bàn Thừa Thiên - Huế có các khu tượng được hình thành qua các trại sáng tác điêu khắc quốc tế tổ chức qua 5 kỳ festival Huế.
Cỏ mọc um tùm bao quanh những bức tượng
Cỏ mọc um tùm bao quanh những bức tượng

 24 bức tượng ở Hồ Thủy Tiên được thực hiện vào kỳ thứ 4 (festival 2008). Những bức tượng được đánh giá có tính nghệ thuật cao, được thực hiện rất kỳ công và sáng tạo bởi  16 tác giả quốc tế đến từ 10 nước và 12 tác giả Việt Nam, sau khi tham gia trại sáng tác đã tặng lại cho tỉnh, mong muốn góp phần xây dựng hình ảnh Huế đẹp, hài hòa với cảnh quan thiên nhiên, văn minh và hiện đại.

Trong khi các bức tượng ở những địa điểm khác được bảo quản tốt, bố trí và trưng bày ở các vị trí hợp lý thì tại Hồ Thủy Tiên (xã Thủy Bằng, Thị xã Hương Thủy), công tác bảo vệ và phát huy của tác phẩm chưa đạt yêu cầu, gây hư hại, lãng phí, mất mỹ quan.

Nhiều trong số 24 bức tượng đã bị xuống cấp, hư hỏng, nằm ngả nghiêng, cỏ dại mọc cao um tùm, rêu đen bám phủ. Ngoài ra vì ý thức kém của khách tham quan, nhiều bức tượng bị vẽ bậy nhìn rất phản cảm. Tại khu vực, một số người dân còn cho gia súc vào đây chăn nuôi.

Cơ quan chức năng cho biết, trước mắt sẽ chỉ đạo địa phương phát quang bụi rậm, yêu cầu bảo vệ khu vực chặt chẽ hơn. Sở VHTT thì đề xuất phương án đề nghị UBND tỉnh giao Sở này chủ trì tham mưu phương án sửa chữa, khắc phục các tác phẩm hư hỏng và sẽ có phương án di chuyển đến những vị trí thích hợp.

Đọc thêm