Tiêu hủy 150 kg xương và thịt lợn thối

Đoàn kiểm tra phát hiện, tịch thu 150 kg thịt và xương lợn không rõ nguồn gốc, được cắt từng mảnh còn nguyên lông và đã bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số sản phẩm động vật này được Chi cục Thú y Đà Nẵng tổ chức tiêu hủy trong ngày 4/4.

Chiều nay, Chi cục Thú y Đà Nẵng phối hợp với UBND phường An Khê kiểm tra hộ bà Nguyễn Thị Trà My (trú tổ 20 phường An Khê, quận Thanh Khê).  

Phát hiện, xử lý sản phẩm động vật thối tại Đà Nẵng.
Phát hiện, xử lý sản phẩm động vật thối tại Đà Nẵng.

Tại đây, đoàn kiểm tra phát hiện, tịch thu 150 kg thịt và xương lợn không rõ nguồn gốc, được cắt từng mảnh còn nguyên lông và đã bốc mùi hôi thối. Toàn bộ số sản phẩm động vật này được Chi cục Thú y Đà Nẵng tổ chức tiêu hủy trong ngày.

Thời gian qua, Chi cục Thú y Đà Nẵng phối hợp với lực lượng Cảnh sát môi trường đã xử lý 3 vụ, tiêu hủy 600 kg sản phẩm động vật (đuôi, chân và nội tạng bò) vận chuyển trên xe khách không rõ nguồn gốc, tiêu hủy gần 1 tấn nội tạng (chủ yếu là nội tạng lợn), 700 kg mỡ lợn và 100kg tóp mỡ lợn không rõ nguồn gốc.

Vũ Vân Anh

Đọc thêm