Tiểu thương bị bê tông từ tòa nhà 31 tầng rơi đè gãy chân

(PLO) -Một khối bê tông từ trên tòa nhà 31 tầng rơi xuống chợ, đè gãy chân một tiểu thương đang đứng bán gà làm cả chợ hoảng loạn.
Khối bê tông xuyên thủng mái của chợ rơi trúng chân bà Ngọc làm bà gãy chân.
Khối bê tông xuyên thủng mái của chợ rơi trúng chân bà Ngọc làm bà gãy chân.

Vào khoảng 9h sáng ngày 8/8, trong khi bà Trần Thị Ngọc (SN 1972, trú tại phường Đông Vĩnh, TP.Vinh) đang đứng bán gà trong chợ như mọi ngày thì bất ngờ nghe tiếng động lớn, một khối bê tông từ trên trời rơi xuống trúng bà Ngọc.

Nạn nhân bị đè gãy chân phải được người dân đưa đi cấp cứu sau đó. Khối bê tông được xác định là rơi từ công trình thi công tòa nhà án chung cư Bảo Sơn cao 31 tầng, có đường kính khoảng 50cm, trước khi rơi xuống chỗ bà Ngọc thì xuyên thủng mái pro-xi măng.

Dự án 31 tầng bên cạnh chợ Hưng Phúc khiến người dân hoang mang khi đi chợ
Dự án 31 tầng bên cạnh chợ Hưng Phúc khiến người dân hoang mang khi đi chợ

Công an phường Hưng Phúc có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Theo các tiểu thương tại chợ thì đây không phải là lần đầu tiên xảy ra việc vật liệu xây dựng trên dự án roi xuống chợ, nhưng đây là lần đầu tiên một người bị thương nặng. Người dân đi chợ và các tiểu thương buôn bán tại đây rất hoang mang khi đến chợ. 

Đọc thêm