Tìm hiểu ý tưởng chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Sáng nay (24/12), Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn Thừa Thiên Huế phối hợp cùng Viện Nghiên cứu Phát triển tỉnh tổ chức Vòng Chung kết Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên” năm 2023.
Em Văn Hữu Hoàng Dũng (trường THPT A Lưới) đã xuất sắc đạt Giải Nhất của Cuộc thi
Em Văn Hữu Hoàng Dũng (trường THPT A Lưới) đã xuất sắc đạt Giải Nhất của Cuộc thi

Phát biểu tại chương trình, chị Hoàng Thị Thùy Linh (Phó Bí thư Thường trực Tỉnh Đoàn, Chủ tịch Hội đồng đội tỉnh Thừa Thiên Huế) cho biết, thời gian qua, tổ chức Đoàn của tỉnh nhà cũng đã tiên phong thực hiện việc kết nối hệ thống các trang cộng đồng trên mạng xã hội để tạo sự đồng bộ, lan tỏa trong công tác tuyên truyền, giáo dục và ra mắt nền tảng số “Đoàn Thanh niên” trên ứng dụng Hue-S để kết nối, thông tin, tuyên truyền và định hướng, giáo dục thanh niên...

Đồng chí Nguyễn Chí Tài (UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thứ hai bên phải sang) cùng anh Nguyễn Thanh Hoài (UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, ngoài cùng bên trái) tặng hoa cảm ơn Ban giám khảo

Đồng chí Nguyễn Chí Tài (UVTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, thứ hai bên phải sang) cùng anh Nguyễn Thanh Hoài (UVBCH Trung ương Đoàn, Bí thư Tỉnh Đoàn, ngoài cùng bên trái) tặng hoa cảm ơn Ban giám khảo

Sau hơn 2 tháng triển khai Cuộc thi “Tìm kiếm ý tưởng, giải pháp ứng dụng chuyển đổi số trong đoàn viên, thanh niên” đã thu hút nhiều ý tưởng, sáng kiến, giải pháp của các bạn đoàn viên, thanh niên địa bàn toàn tỉnh đăng ký tham gia. Các ý tưởng, dự án tham gia Cuộc thi được Ban giám khảo đánh giá có chủ đề, nội dung phong phú, đa dạng và có tính ứng dụng cao trên tất cả các lĩnh vực của xã hội. Trải qua Vòng Sơ khảo, Ban Tổ chức đã chọn ra được 8 dự án xuất sắc nhất, có tiềm năng phát triển và xứng đáng tham gia Vòng Chung kết.

Ông Nguyễn Dương Anh (Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế ) là thành viên Ban giám khảo đã góp nhiều ý kiến thiết thực với các thí sinh

Ông Nguyễn Dương Anh (Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Thừa Thiên Huế ) là thành viên Ban giám khảo đã góp nhiều ý kiến thiết thực với các thí sinh

Kết quả Vòng Chung kết, Ban Tổ chức đã trao 1 Giải Nhất, 2 Giải Nhì, 2 Giải Ba, 3 Giải Khuyến khích và 1 Giải thưởng cho dự án xuất sắc và tiềm năng nhất. Trong đó, dự án “Xây dựng hệ thống học tập trực tuyến kết nối nhà trường, phụ huynh, học sinh” của thí sinh Văn Hữu Hoàng Dũng (Lớp 11B1, trường THPT A Lưới) đã xuất sắc đạt Giải Nhất của Cuộc thi và dự án “Ứng dụng công nghệ ArcGIS StoryMap hỗ trợ nâng cao nhận thức và hành vi giảm thiểu sản phẩm nhựa dùng một lần trong học sinh” của nhóm thí sinh Nguyễn Phương Nghi - Nguyễn Thị Thanh Ninh (Học sinh lớp 12 Chuyên văn, Trường THPT chuyên Khoa học Huế) đã đạt Giải thưởng dành cho dự án xuất sắc và tiềm năng nhất.

BTC trao giải cho các dự án xuất sắc
BTC trao giải cho các dự án xuất sắc

Cuộc thi đã góp phần mang thông điệp “Chuyển đổi số” đến gần hơn với các bạn đoàn viên, thanh niên trên địa bàn tỉnh. Đồng thời khơi dậy sự năng động, sáng tạo của mỗi bạn trẻ nhằm mang lại lợi ích thiết thực cho công cuộc chuyển đổi số, chính phủ điện tử, cải cách hành chính, cho cộng đồng và xã hội.

Đọc thêm