Hiệu quả tín dụng chính sách xã hội ở Thanh Hóa

(PLO) - Trong những năm qua, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Thanh Hóa được các cấp ủy Đảng, chính quyền quan tâm, tập trung chỉ đạo và triển khai thực hiện đồng bộ, kịp thời.
Hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Thanh Hóa rất phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ thông qua các Điểm giao dịch tại xã của NHCSXH
Hộ nghèo và các đối tượng chính sách ở Thanh Hóa rất phấn khởi khi được tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi của Chính phủ thông qua các Điểm giao dịch tại xã của NHCSXH

Đến nay, NHCSXH tỉnh đang thực hiện 19 chương trình tín dụng, tổng dư nợ đã đạt trên 8.290 tỷ đồng với 275 nghìn hộ vay vốn. Nguồn vốn tín dụng chính sách trong 16 năm qua đã làm chuyển biến nhận thức, cách thức làm ăn cho các hộ vay, giúp 806 ngàn hộ nghèo được vay vốn đầu tư vào sản xuất kinh doanh, tăng thu nhập, từng bước quen dần với cơ chế thị trường, góp phần đưa gần 260 nghìn lượt hộ vượt qua ngưỡng nghèo nhờ vay vốn tín dụng chính sách.

Nhờ có chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình chị Đinh Thị Quyên (thôn Quyết Thắng, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến
Nhờ có chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ, gia đình chị Đinh Thị Quyên (thôn Quyết Thắng, xã Thiết Ống, huyện Bá Thước) cảm thấy yên tâm hơn mỗi khi mùa mưa bão đến

Đồng thời, vốn chính sách còn tạo việc làm cho gần 351 ngàn lao động, giúp cho gần 340 ngàn HSSV được vay vốn, xây dựng được gần 220 ngàn công trình cung cấp nước sạch và xây nhà vệ sinh hợp chuẩn...

Nằm trong khu du lịch homestay của xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, gia đình anh Hà Huy Thục vay vốn 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm mở rộng nghề dệt truyền thống
Nằm trong khu du lịch homestay của xã Thành Lâm, huyện Bá Thước, gia đình anh Hà Huy Thục vay vốn 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm mở rộng nghề dệt truyền thống
Gia đình ông Lò Văn Cầm (dân tộc Thái, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) vay vốn 50 triệu đồng thuộc chương trình cho vay hộ nghèo để nuôi dê và trồng keo nên cuộc sống gia đình nay đã khá hẳn lên
Gia đình ông Lò Văn Cầm (dân tộc Thái, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) vay vốn 50 triệu đồng thuộc chương trình cho vay hộ nghèo để nuôi dê và trồng keo nên cuộc sống gia đình nay đã khá hẳn lên
Từ 20 triệu đồng vốn chương trình hộ nghèo năm 2012 và vay vốn hộ mới thoát nghèo năm 2016, gia đình anh Lò Văn Thống (dân tộc Thái ở thôn Yên Lập, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) mua 2 con bò về nuôi, nay gia đình đã có đàn bò 5 con
Từ 20 triệu đồng vốn chương trình hộ nghèo năm 2012 và vay vốn hộ mới thoát nghèo năm 2016, gia đình anh Lò Văn Thống (dân tộc Thái ở thôn Yên Lập, xã Yên Khương, huyện Lang Chánh) mua 2 con bò về nuôi, nay gia đình đã có đàn bò 5 con
Gia đình ông Vũ Ngọc Miền ở thôn Khánh Văn, xã Hải Nhân sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển nghề làm chổi chít và tạo việc làm ổn định cho 10 lao động trong vùng
Gia đình ông Vũ Ngọc Miền ở thôn Khánh Văn, xã Hải Nhân sử dụng vốn vay ưu đãi phát triển nghề làm chổi chít và tạo việc làm ổn định cho 10 lao động trong vùng
Tín dụng chính sách được NHCSXH tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện tới từng hộ dân ở các bản, làng, góp phần mang lại mùa màng bội thu
Tín dụng chính sách được NHCSXH tỉnh Thanh Hóa triển khai thực hiện tới từng hộ dân ở các bản, làng, góp phần mang lại mùa màng bội thu

Đọc thêm