Tình hình sức khoẻ hai bố con trong vụ cháy khiến 5 người chết ở tập thể Kim Liên

(PLVN) - Hai bố con anh B.N.L hiện được cấp cứu tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn (Hà Nội). Một người được xác định bị nặng hơn, đang được theo dõi sát.
Bác sĩ đang điều trị cho bệnh nhân bị bỏng sau vụ hoả hoạn. Ảnh: Đài truyền hình Hà Nội.

Liên quan đến vụ hoả hoạn khiến 5 người tử vong, hiện 2 nạn nhân bị thương là anh B.N.L (SN 1983) và con trai là cháu B.Q.H. (SN 2010) hiện điều trị tại Khoa Bỏng, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Theo bác sĩ điều trị, trong hai bệnh nhân này, cháu bé tỉnh táo, không có biểu hiện ngạt khí và bỏng đường hô hấp, tuy nhiên bệnh nhân bị bỏng 2% ở bàn tay phải. Tình trạng của người bố nặng hơn, đang được theo dõi sát sao.

"Người bố bị bỏng độ 1, 2 (16%), độ 3 (6%), bỏng vùng mặt, ngực, 2 tay, 2 chân và có bỏng hô hấp. Ngoài ra, bệnh nhân còn có hiện tượng cháy lông mũi và mi mắt, khả năng ngộ độc khí CO"- một bác sĩ cho biết.

Bệnh nhân B.N.L được hồi sức tích cực, chống sốc, chống nhiễm khuẩn, điều trị thay băng hàng ngày.

Bé H kể lại sự việc: "Con đang ngủ thì ngửi thấy mùi khét, liền bật dậy xuống nhà coi. Con thấy bố đang đứng ở ngoài, chú (anh Bùi Ngọc K, 37 tuổi) và bà (Đoàn Thị M, 74 tuổi) đang đứng ở tầng 1. Chú bảo bà lên gác, lên tầng trệt để tránh khói nhưng bà không lên kịp. Mọi người lên nhanh nhưng khói và cầu thang bị bỏng, rát quá, không ai lên được. Bố và con là 2 người đầu tiên lên trước".

Ngôi nhà xảy ra hoả hoạn khiến 5 người tử vong.

Ngày 21/4, Văn phòng Chính phủ có công văn 2530/VPCP-NC truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về vụ cháy nhà dân tại phố Phạm Ngọc Thạch.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh gửi lời chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn trong vụ cháy và yêu cầu các lực lượng chức năng khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy.

Trước đó, rạng sáng 21/4, vụ hỏa hoạn đã xảy ra tại căn nhà 2 tầng ở ngõ 65 đường Phạm Ngọc Thạch, quận Đống Đa khiến 5 người cùng nhà tử vong. Trong đó, 4 người tử vong tại hiện trường, người còn lại tử vong trên đường đến viện.

Những nạn nhân tử vong là: Đ.T.M (SN1948, chủ nhà); Đ.M.H (SN 1985, con dâu chủ nhà); B.N.K (1985); B.N.P (2012) và B.G.H (2021).

2 người còn lại trong gia đình may mắn thoát ra an toàn sau khi sang được nhà bên cạnh và được đưa đi cấp cứu.

Đọc thêm