“Tinh hoa dạy con” - cẩm nang dành cho cha mẹ

(PLVN) - “Tinh hoa dạy con” của chuyên gia Lại Thị Hải Lý gồm 5 cuốn tương ứng với 5 giai đoạn đặc biệt quan trọng trong sự hình thành và phát triển nhân cách, tài năng của con cái.

Để viết nên bộ sách này, chuyên gia Hải Lý cho biết, chị đã thai nghén trong suốt 20 năm làm mẹ. Thời gian bắt tay vào hoàn thiện là 2 năm. Bộ sách quy tụ đội ngũ thiết kế đông đảo, lên đến 27 thành viên, cho thấy sự công phu và đầu tư kỹ lưỡng của tác giả với bộ sách.

Mỗi cuốn sách có độ dài gần 300 trang, trình bày khoa học, dễ hiểu bằng công thức rõ ràng, ít chữ, thể hiện qua đồ hình đơn giản, đẹp mắt nhất để bất kể phụ huynh nào cũng có thể hiểu và áp dụng dễ dàng.

Trên thực tế, nhiều cha mẹ than thở suốt ngày phải quát mắng con học bài thay vì sự tự giác, cuốn sách sẽ có các bước hướng dẫn cụ thể để “cha mẹ dạy con khôn ngoan mà không gian nan”. Hay các vấn đề như: Con yêu sớm, con thuộc giới tính thứ 3, con hay bỏ học đi chơi game, con mất tập trung, con bướng bỉnh, con nhút nhát, con mất kết nối với cha mẹ, con ít chia sẻ với cha mẹ... Các cuốn sách sẽ giải quyết nguyên nhân gốc các vấn đề mà cha mẹ gặp phải trong quá trình giáo dục con. Mỗi một vấn đề sẽ được đúc kết thành công thức vàng thực hành trực chỉ, vừa để hướng dẫn, định hướng cho con, vừa giúp chính cha mẹ xem để điều chỉnh lại hành vi, cách thức giáo dục của mình đi ngược quy luật bấy lâu nay. Thông qua cuốn sách, chuyên gia Lại Thị Hải Lý muốn gửi gắm thông điệp: “Chúng ta hãy trồng hoa hồng thay vì nhổ cỏ dại. Khi trồng hoa hồng thì cỏ dại sẽ tự mất”.

Dự án sách của chuyên gia Hải Lý có sự tham gia của Giáo sư Nguyễn Lân Dũng. Ông sẽ là đồng tác giả trong cuốn thứ 3 của bộ “Tinh hoa dạy con” với tiêu đề “Xây dựng nền tảng từ gốc để nuôi dạy con tài đức vẹn toàn.” Theo Giáo sư Nguyễn Lân Dũng, làm cha mẹ là một “nghề” khó khăn và cao quý. Việc truyền “nghề” làm cha mẹ của tác giả Hải Lý là sáng kiến hay và có ý nghĩa. “Tôi nghĩ là cần phải lan tỏa, nhân rộng mô hình truyền nghề này đến khắp các tỉnh, thành phố trong cả nước, bởi giáo dục từ gia đình là vô cùng quan trọng. Lớp trẻ hôm nay sẽ là nhân tài có ích cho xã hội, cho đất nước trong tương lai”, Giáo sư Nguyễn Lân Dũng cho hay.

Cũng trong phần trò chuyện với khách mời, chuyên gia Lại Thị Hải Lý giới thiệu một tấm gương về sự nỗ lực vươn lên của một trẻ tự kỷ nặng (46/60). Nhờ tình yêu thương, sự kiên trì nỗ lực và đầu tư cho giáo dục, cậu bé đã vượt qua số phận để trở thành nghệ sĩ xiếc nhí tài năng.

Không chỉ cống hiến tích cực trong lĩnh vực giáo dục, Hải Lý còn được cộng đồng yêu sách và áo dài biết đến với Dự án “Nghìn lẻ một đêm”. Đến nay, dự án này đã thực hiện được gần 500 buổi đọc sách (bắt đầu từ 5/9/2021). Với dự án này, Hải Lý đã lan tỏa tình yêu sách đến bạn đọc trong nước và người Việt đang sinh sống ở nước ngoài, khơi dậy trong mỗi người tình yêu với sách và để lại tủ sách quý cho thế hệ tương lai.