Tính mạng người dân không thể thay thế

(PLVN) - Đó là câu nói ấn tượng, gây xúc động mạnh với nhân dân cả nước của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khi chủ trì phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2/2020.
Khu vực cách lý nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.
Khu vực cách lý nhằm đảm bảo an toàn sức khỏe cho nhân dân.

Trước diễn biến dịch Covid-19 đang lây lan trên thế giới, Thủ tướng nhấn mạnh quan điểm của Việt Nam là “chống dịch như chống giặc” và cho rằng hệ thống chính trị đã chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 một cách căn bản, đạt kết quả đáng mừng.

Đúng là đáng mừng, bởi Việt Nam nằm gần Trung Quốc, nơi xuất phát SARS-Cov-2 và bây giờ đang trở thành nỗi ám ảnh không chỉ với nước này. Hôm qua - 3/3, Covid-19 đã xuất hiện tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ, khiến 90.433 người nhiễm nCoV, trong đó 3.118 trường hợp tử vong, tăng 66 ca so với ngày 2/3. Không chỉ thiệt hại về người, nền kinh tế thế giới đã “thấm đòn” vì Covid-19. Với nước ta, không chỉ du lịch, nhiều doanh nghiệp đang phải đối diện việc tạm ngừng sản xuất vì thiếu nguồn cung nguyên vật liệu.

Đánh giá cao sự đóng góp phòng chống dịch của các cấp, các ngành, các địa phương, kể cả các đại sứ ở nước ngoài, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: “Chúng ta thực hiện mục tiêu kép là vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế nhưng ưu tiên hàng đầu của Chính phủ là kiên quyết chống dịch để bảo vệ tính mạng, sức khỏe người dân. Kinh tế có khó khăn, có thể tìm giải pháp hỗ trợ nhưng tính mạng của người dân thì không thể thay thế. Chúng ta chấp nhận tiếp tục hy sinh lợi ích kinh tế trong ngắn hạn để bảo đảm an toàn cho người dân”.

Phương châm chống dịch của Chính phủ là khẩn trương, kiên quyết nhưng bình tĩnh, đúng mức, không chủ quan. Thông tin đến người dân, đến quốc tế minh bạch, chuẩn xác, công khai và kịp thời. Ngành Y tế phối hợp ngành Truyền thông và hệ thống báo chí nước nhà đã và đang làm tốt, làm hiệu quả việc này. Trên dưới một lòng, từ khi công bố dịch đến nay, từng người dân, từng địa phương, từng tổ chức, đơn vị đã và đang chủ động ứng phó tốt nhất một cách hiệu quả nhất.

Đối với người nhiễm bệnh, người xuất phát từ vùng dịch thì cách ly là phương pháp tốt nhất để chống dịch lây lan. Kinh nghiệm từ các quốc gia như Iran cho thấy con đường lây nhiễm SARS-Cov-2 và bùng phát Covid-19 đang hết sức khó lý giải. Do vậy, không chủ động cách ly, do dự là sai lầm nghiêm trọng. Việt Nam đã và đang tiếp tục tổ chức thực hiện các biện pháp cách ly và giao việc này cho Quân đội đảm nhận và đã chăm lo chu đáo người cách ly, từ ăn ở, mùng màn, chăn gối... thể hiện bản chất ưu việt của chế độ.

Công tác phòng chống dịch Covid-19 đang chuyển dần sang trạng thái mới, bên cạnh ngăn chặn lây nhiễm từ bên ngoài thì tích cực phòng ngừa lây nhiễm trong cộng đồng, nhất là khâu phát hiện bệnh. Kiên trì với “mục tiêu kép”, không để dịch Covid-19 lây lan, bảo đảm an toàn tính mạng và sức khỏe của người dân; đồng thời, thực hiện mục tiêu bảo đảm sự phát triển của đất nước. Việt Nam đã và đang làm hết sức mình để có một môi trường tốt nhất vì con người một cách lâu dài. 

Đọc thêm