Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng: Trên cương vị nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ

(PLO) - Hôm qua (6/5),Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và các ứng cử viên đại biểu Quốc hội (ĐBQH) thuộc đơn vị bầu cử số 1 TP Hà Nội đã có cuộc tiếp xúc với 300 cử tri đại diện cho cử tri các phường trong quận Ba Đình.

Là một trong 5 ứng viên được giới thiệu, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cho biết, đây là lần thứ 4 ông được giới thiệu ứng cử ĐBQH. Chia sẻ với cử tri những ưu điểm, khuyết điểm của bản thân, hoàn cảnh gia đình, Tổng Bí thư nhấn mạnh, nếu được cử tri tín nhiệm giới thiệu làm ĐBQH, ông sẽ có điều kiện được học nhân dân nhiều hơn, tiếp xúc nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn.

Bên cạnh đó, cũng có điều kiện phối hợp công tác tốt hơn giữa Đảng, Quốc hội, Chính phủ, quân đội vì ông vừa là Tổng Bí thư vừa là Bí thư Quân ủy TƯ. “Nếu được bầu làm ĐBQH hay không thì tôi vẫn luôn luôn tâm niệm một điều trước hết phải là công dân tốt, cán bộ, đảng viên tốt, trên cương vị nào cũng phải hoàn thành tốt nhiệm vụ. Nếu trúng cử ĐBQH thì càng phải cố gắng, vì dân gửi gắm niềm tin” - Tổng Bí thư khẳng định.

Tổng Bí thư cho biết, Đại hội Đảng XII đã đề ra toàn bộ chương trình hành động, trong đó nhấn mạnh 3 điểm cần làm quyết liệt.

Một là, kinh tế phải tiếp tục phát triển, khắc phục cho được những yếu kém trong thời gian vừa qua, nhất là nợ công, nợ xấu, phát triển chưa bền vững, năng suất, chất lượng chưa hiệu quả.

Thứ hai, phải xây dựng Đảng, hệ thống chính trị cho tốt, bộ máy con người phải trong sạch, vững mạnh, gần dân, lắng nghe dân, chống cho được tham nhũng, tiêu cực.

Thứ ba, phải giữ cho được độc lập chủ quyền của quốc gia đồng thời giữ cho môi trường hòa bình, ổn định để phát triển. Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh: “Cả kinh tế, cả quốc phòng, cả đối ngoại phải làm rất là tốt. Có nhiều việc, nhưng có 3 việc đó phải tập trung. Muốn thế thì phải lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

Ứng cử viên Phạm Xuân Anh (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Xây dựng), cho biết, nếu trúng cử, chương trình hành động của ông sẽ gắn với việc góp phần giải quyết các bất cập, vướng mắc trong thực tiễn quản lý công tác đất đai, xây dựng trên địa bàn Hà Nội và công tác tuyển sinh hiện nay, tạo điều kiện tốt nhất cho người học và giảm bớt tình trạng sinh viên tốt nghiệp ra trường không có việc làm.

Theo ứng cử viên này: “Sự tín nhiệm của cử tri là món nợ của đại biểu, nên nếu được tín nhiệm tôi sẽ sẵn sàng tiếp nhận những công việc còn dở dang của các ĐBQH tiền nhiệm trên địa bàn và nỗ lực cao nhất để tiếp tục hoàn thành, và nếu không hoàn thành được tôi sẽ thông tin giải trình thấu đáo đến cử tri”.

Vừa đi thăm Trường Sa trở về, ứng cử viên Phan Thanh Chung (Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội) trình bày, nếu trở thành ĐBQH sẽ tham gia góp phần bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ vùng biển của Tổ quốc, đề xuất chính sách không chỉ từ ngân sách mà còn huy động doanh nghiệp tham gia hỗ trợ điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ bảo vệ Trường Sa.

Còn ứng cử viên Trần Thị Phương Hoa (Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Hà Nội) khẳng định, nếu trúng cử sẽ thường xuyên tiếp xúc cử tri, dành nhiều thời gian đi thực tiễn, lắng nghe và tham gia bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công dân, đóng góp ý kiến với địa phương để góp phần nâng cao đời sống cho nhân dân, đôn đốc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo đúng pháp luật.

Đọc thêm