Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đoạt giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

 18 năm qua, kể từ khi tổ chức Hội phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được thành lập, công tác vận động phụ nữ và phong trào phụ nữ của Tổng cục luôn đổi mới về nội dung và phương thức. Các phong trào thi đua và các hoạt động Hội đạt hiệu quả thiết thực thu hút và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ...
18 năm qua, kể từ khi tổ chức Hội phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng được thành lập, công tác vận động phụ nữ và phong trào phụ nữ của Tổng cục luôn đổi mới về nội dung và phương thức. Các  phong trào thi đua và các hoạt động Hội đạt hiệu quả thiết thực thu hút và phát huy tiềm năng, sức sáng tạo của phụ nữ, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ, trẻ em,  tạo điều kiện cho chị em phấn đấu trưởng thành. Phong trào phụ nữ Tổng cục liên tục xếp loại xuất sắc, dẫn đầu toàn quân.

Giải thưởng phụ nữ Việt Nam 2010

Tháng 8/2010, tập thể cán bộ hội viên phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng đã vinh dự được Trung ương Hội Phụ nữ Việt Nam trao tặng Gỉai thưởng Phụ nữ Việt Nam 2010. Bộ hồ sơ đề nghị trao giải dày trên 500 trang đã nói lên bề dày thành tích của phụ nữ Tổng cục.

Nhận giải thưởng cao quý Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

 Tổng kết hàng năm, trên 50% số Chi hội đạt xuất sắc, trên 40% số Chi hội đạt khá; 97,3% Hội đạt vững mạnh, trong đó có 35,1% Hội đạt xuất sắc. Hầu hết các Hội, 50% các Chi hội đã tổ chức đ­ược các hình thức gây quĩ hội. Vai trò, uy tín của tổ chức Hội đ­ược khẳng định, góp phần quan trọng vào việc hoàn thành nhiệm vụ chính trị của đơn vị, nhất là trong hoạt động giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, xây dựng gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”, huy động nhiều nguồn vốn hỗ trợ các gia đình phụ nữ khó khăn, chị em bị bệnh hiểm nghèo, hỗ trợ học vấn cho phụ nữ.

Từ năm 2003 đến nay, chị em đã tham gia đóng góp cùng với đơn vị xây dựng 40 “Nhà đồng đội”, đóng góp xây dựng quỹ “Ngày vì người nghèo” trên 7 tỷ đồng. Các chị em ở các đơn vị đã tích cực tham gia phụng dưỡng 78 Mẹ Việt Nam Anh hùng. Đến nay còn 26 mẹ. Đồng thời có nhiều hoạt động chăm sóc, thăm hỏi các gia đình chính sách. Chị em đã tham gia đóng góp gần 14 tỷ đồng xây dựng “Quỹ đền ơn đáp nghĩa”, xây dựng 94 “Nhà tình nghĩa” cho các gia đình chính sách khó khăn.

Từ năm 2004, chị em đã chủ động đề xuất và đóng góp xây dựng quỹ “ Gia đình và Trẻ em- Hỗ trợ học vấn phụ nữ” được gần 2 tỷ đồng để thăm hỏi, tặng quà cho trên 100 cháu tật nguyền, trên 100 cháu mồ côi, khen thưởng các cháu học sinh và gia đình tiêu biểu, hỗ trợ chị em tham gia các lớp bồi dưỡng, các khoá đào tạo

Hàng năm, có gần 80% số chị được khám sức khoẻ định kỳ, khám điều trị miễn phí bệnh về giới. Số chị lao động trong môi trư­ờng nặng nhọc, độc hại, thời kỳ mang thai, nuôi con độ tuổi nhà trẻ đ­ược quan tâm đến sức khoẻ, bồi dưỡng chống độc hại, đề xuất bố trí công việc phù hợp.

Là cơ quan thư­ờng trực về công tác Gia đình và Trẻ em, Hội phụ nữ đã lm tốt công tác tư vấn hoà giải, thăm hỏi, hiếu hỉ tạo sự gắn bó đoàn kết với tổ chức Hội. Phối hợp chỉ đạo tổ chức thực hiện xây dựng Gia đình văn hoá như­ đăng ký và công nhận Gia đình văn hoá, đưa tiêu chí gia đình văn hoá trong bình xét thi đua. Đặc biệt là đợt sinh hoạt sâu rộng trong cán bộ hội viên với chủ đề “ Phụ nữ thực hành tiết kiệm” làm theo lời dạy của Bác, nhằm giảm mức sử dụng các nguồn lực, các khoản chi tiêu một cách hợp lý, hiệu quả.

Hội phụ nữ các đơn vị nghiêm túc triển khai nhiều hoạt động cụ thể, đưa ra nhiều sáng kiến để tiết kiệm sức lao động, tiết kiệm thời gian, tiết kiệm năng lượng, giảm bớt chi phí của đơn vị và gia đình, giúp đỡ phụ nữ khó khăn, giúp các cháu mắc bệnh hiểm nghèo. Bằng những việc làm mang tính đặc thù của giới, cán bộ hội viên phụ nữ Tổng cục luôn nhắc nhở nhau sinh hoạt giản dị, khiêm tốn, đoàn kết, hỗ trợ, giúp đỡ nhau, tổ chức cuộc sống gia đình tiết kiệm, tiêu biểu như­­: Phong trào con lợn đất của phụ nữ Z195, 200 ngày tiết kiệm 20 triệu đồng giúp chị em mắc bệnh hiểm nghèo của phụ nữ Z121, Công ty Hồng Hà, tiết kiệm chi phí hành chính văn thư của phụ nữ Công ty 189, 312 sáng kiến cải tiến tiết kiệm làm lợi hàng trăm triệu đồng của phụ nữ hầu hết các đơn vị, tiêu biểu là phụ nữ Z113, Z176, Z117, Z125, Z131.

Hỗ trợ nhau phát triển kinh tế gia đình

Để giúp đỡ các chị em có hoàn cảnh khó khăn phát triển kinh tế gia đình, trung bình hàng năm các đơn vị huy động từ 3-5 tỷ đồng giúp gần 2 ngàn lượt chị em vay vốn. Có vốn, chị em mạnh dạn áp dụng các mô hình kinh tế gia đình phù hợp trên địa bàn. Chị em ở Công ty Cổ phần xi măng X18 chăn nuôi nhím, nuôi lợn.

Chị em làm việc trong môi trường độc hại tại Nhà máy Z15

Chị em ở Nhà máy Z111 trồng rừng, trồng mía, cây cao su, chăn nuôi bò, nuôi ong lấy mật. Chị em ở Nhà máy Z113, Z129, Z121 làm nghề mộc, kinh doanh đồ gỗ, cơ khí. Chị em ở Nhà máy Z183, Z143 mở lò ấp trứng, VAC. Chị em ở Nhà máy Z127, XN79 nhận gia công các chi tiết cơ khí. Chị em ở Nhà máy Z199 làm các sản phẩm điện tử. Chị em ở Nhà máy Z176 nhận may gia côngv.v… Từ các mô hình kinh tế trên, hàng năm có gần 300 gia đình làm kinh tế giỏi, được tuyên dương gương “Người tốt, việc tốt”.

Tiêu biểu cho tinh thần kiên trì, sáng tạo, vư­ợt khó làm giàu là chị Hà Thị Vân-nhân viên kiểm nghiệm Nhà máy Z121. Chị Vân có 5 năm liền là Chiến sĩ thi đua. Tranh thủ ngoài giờ, chị cùng gia đình mở xư­ởng cơ khí, thu lãi hàng năm trên 80 triệu đồng, hai con gái chăm ngoan, tốt nghiệp đại học, có việc làm ổn định.

Chị Nguyễn Thị Hằng-công nhân Phân xưởng A4, Nhà máy Z127 chăn nuôi lợn và xây hầm bioga, hàng năm thu đ­ược trên 10 tấn lợn, lãi từ 50-60 triệu đồng. Chị Trần Thị Lan- công nhân Nhà máy Z125 có hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đau ốm thường xuyên, nhưng chị đã luôn hoàn thành tốt công việc chuyên môn và mở thêm cửa hàng chuyên cung cấp n­ước tinh khiết đóng chai (sản phẩm của nhà máy) cho các đại lý.

Trung bình mỗi năm có 74,6% các cháu là con của phụ nữ Tổng cục đạt học sinh giỏi, học sinh tiên tiến. 10 năm qua có trên 2.000 cháu đạt danh hiệu học sinh giỏi cấp tỉnh và tương đư­ơng. 59 cháu đạt giải cấp quốc gia, quốc tế.

 
Đại tá Văn Thu Hiền-Trưởng ban Phụ nữ Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng cho biết: Hiện nay, lực l­ượng lao động nữ của Tổng cục chiếm trên 60%. Trong đó, 80,3% số lao động nữ được đào tạo cơ bản, có trình độ chuyên môn kỹ thuật, trình độ tay nghề phù hợp. Trong sản xuất Quốc phòng và kinh tế, có 74,8% chị em trực tiếp lao động sản xuất trong đó số lao động nặng nhọc, độc hại dễ cháy nổ là 22%, với sự cố gắng nỗ lực rèn luyện tính kiên trì, tinh thần vư­ợt khó dũng cảm, nhanh chóng tiếp cận những công nghệ, dây truyền sản xuất mới, yêu cầu đa dạng hoá sản phẩm và ngành nghề, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, tăng năng xuất lao động, thao tác tỷ mỷ khéo léo chuẩn xác, các chị đã làm ra các sản phẩm đảm bảo chất lượng có giá trị kinh tế cao.

Các đơn vị đóng quân ở các vùng xa, đi lại khó khăn, chi phí vận chuyển tốn kém, vì vậy, mỗi đơn vị là một xã hội thu nhỏ với khu sản xuất, khu tập thể và gia đình, trường học, bệnh xá….

Trong 42 đơn vị của Tổng cục có Hội phụ nữ, có 10 đơn vị được phong tặng Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang, 27 đơn vị được tặng huân chương lao động, huân chương chiến công, huân chương bảo vệ tổ quốc từ hạng nhất đến hạng ba và nhiều cờ, bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Bộ Quốc phòng. Liên tục 18 năm, cán bộ hội viên phụ nữ Tổng cục là đơn vị xuất sắc dẫn đầu trong phong trào thi đua của phụ nữ Quân đội, được Bộ Quốc phòng tặng cờ 10 năm do có thành tích xuất sắc trong phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” (1989-1999); 2 lần được Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam tặng cờ Đơn vị xuất sắc liên tục 5 năm (1997-2001), (2002-2007)…

10 năm qua, chị em có gần 5.000 sáng kiến làm lợi trên 20 tỷ đồng. Hàng năm, có 95%  chị em đạt chuẩn gia đình “No ấm, bình đẳng, tiến bộ, hạnh phúc”.

Lam Hạnh

Đọc thêm