Tổng thống Putin được quốc gia châu Âu trao huy chương, Iran khẳng định quan hệ chiến lược với Nga

Tổng thống Nga Putin được trao huy chương vì "sự quan tâm, tình yêu đặc biệt đối với Serbia" và có công trong phát triển quan hệ song phương.
Tổng thống Nga Vladimir Putin. (Nguồn: AFP)

Theo đó, Tổng thống Putin được trao huy chương vì “sự quan tâm và tình yêu đặc biệt đối với Cộng hoà Serbia” và có công trong việc phát triển và tăng cường hợp tác, cũng như quan hệ chính trị giữa “quốc gia thân thiện Cộng hoà Serbia và Liên bang Nga”.

Ông Dodik là Tổng thống ly khai, người vẫn luôn ưu tiên mối quan hệ với Nga hơn là với phương Tây, ca ngợi Tổng thống Putin là chỗ dựa đáng tin cậy cho Cộng hoà Serbia.

Trong một tin khác, cùng ngày, Tổng thống Iran Ebrahim Raisi đã khẳng định quan hệ chiến lược giữa nước này và Nga, nhấn mạnh hai nước có cơ sở thuận lợi để hợp tác song phương, khu vực và quốc tế.

Theo trang tin Iran Front Page, phát biểu trên được ông Raisi đưa ra trong lễ trình quốc thư của tân Đại sứ Nga tại Iran Alexey Dedov. Tổng thống Raisi cũng kêu gọi củng cố hoạt động hợp tác chiến lược Iran-Nga trong lĩnh vực kinh tế.

Về phần mình, Đại sứ Dedov kêu gọi, tăng cường hợp tác kinh tế giữa hai nước, nhấn mạnh mối quan hệ trong lĩnh vực này đã khiến các nước phương Tây vỡ mộng với chính sách cấm vận.