Tổng thống Ukraine Zelensky lại đệ trình nghị quyết về trừng phạt Nga

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 22/2 đã đệ trình lên Verkhovna Rada, tức Quốc hội Ukraine, dự thảo nghị quyết phê chuẩn quyết định của Hội đồng Quốc phòng và An ninh Quốc gia Ukraine (NSDC) “Về việc áp dụng các biện pháp kinh tế đặc biệt và các biện pháp hạn chế khác (trừng phạt) đối với tổ chức tài chính của Liên bang Nga”.
Tổng thống Ukraine Zelensky.
Tổng thống Ukraine Zelensky.

Theo tờ Ukrinform, nội dung dự thảo nghị quyết và các tài liệu kèm theo hiện chưa được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Quốc hội Ukraine.

Trước đó, ngày 20/2, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã ký sắc lệnh số 82/2023 về việc thực thi quyết định của NSDC về các biện pháp trừng phạt đối với Sàn giao dịch Moscow và 333 công dân Nga.

Các biện pháp trừng phạt có hiệu lực từ ngày 20/2 được áp dụng trong thời hạn 10 năm, bao gồm việc phong tỏa tài sản, hạn chế hoặc chấm dứt hoàn toàn các giao dịch thương mại, cấm tham gia tư nhân hóa, thuê tài sản nhà nước.