Tổng thống Vladimir Putin nói về vị trí của nước Nga: Cần phải đối mặt với thực tế nước Nga đã, đang và sẽ tồn tại

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) -  "Nga đã, đang và sẽ tồn tại, cần phải đối mặt với điều này!" - Tổng thống Nga Putin  nói trong cuộc họp với những người đứng đầu các hãng thông tấn quốc tế tại Diễn đàn Kinh tế quốc tế St.Petersburg (SPIEF), ngày 4/6/2021.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021. Ảnh: Sputnik.
Tổng thống Nga Vladimir Putin phát biểu tại Diễn đàn Kinh tế Quốc tế St.Petersburg năm 2021. Ảnh: Sputnik.

"Chúng tôi không đưa quan hệ Nga-Mỹ vào tình trạng như ngày nay. Nga đã không làm điều này. Rốt cuộc, chúng tôi đã không thực hiện một bước nào trước dẫn đến những gì gây bất lợi cho quan hệ Nga-Mỹ... Những bước này đã đủ rồi", ông Putin nói.

"Nga có áp đặt các biện pháp trừng phạt chống lại Hoa Kỳ không? Chính Hoa Kỳ đã áp đặt các biện pháp chống lại chúng tôi và tiếp tục áp đặt trong mọi trường hợp và không vì lý do gì cả. Chỉ vì chúng tôi tồn tại. Nhưng nước Nga sẽ phải chịu đựng. Nga đã, đang và sẽ tồn tại. Cũng như Hoa Kỳ, quốc gia đóng vai trò quan trọng trên thế giới. Tôi rất muốn họ giữ một vai trò ổn định", ông nói thêm.

Trả lời câu hỏi của các nhà báo hỏi về việc, sau cuộc gặp với Tổng thống Mỹ liệu có khả năng sẽ xuất hiện những lệnh trừng phạt mới hay không, ông Putin trả lời rằng bản thân Nga không áp đặt bất kỳ lệnh trừng phạt nào đối với các nước khác mà chỉ cố gắng phản ứng lại, tuy nhiên tránh tình trạng "tự bắn vào chân mình."

"Cái này quý vị phải hỏi ông Biden, tôi không biết", - Tổng thống Nga nói.

Bình luận về cuộc gặp sắp tới với Tổng thống Mỹ Biden, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói rằng tại cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Joe Biden cần cố gắng tìm cách bình thường hóa quan hệ.

Cuộc gặp thượng đỉnh Nga - Mỹ giữa hai tổng thống Vladimir Putin và Joe Biden dự kiến ​​diễn ra vào ngày 16/6 tại Geneva.

“Chúng tôi sẽ thảo luận về các vấn đề của quan hệ song phương, tôi xuất phát từ quan điểm rằng chúng tôi phải cố gắng tìm cách điều chỉnh các mối quan hệ này. Hiện nay quan hệ đang ở mức độ rất thấp. Tất cả chúng ta đều biết rõ điều này”, - ông Putin nói.

Tổng thống Liên bang Nga cho biết thêm, ông cũng sẽ thảo luận với người đồng cấp Mỹ về các vấn đề ổn định chiến lược, giải trừ quân bị, COVID-19, giải quyết xung đột và môi trường. "Chúng tôi sẽ nói về sự ổn định chiến lược, về việc giải quyết các xung đột quốc tế ở những điểm nóng nhất, chúng tôi sẽ nói về các quá trình giải trừ quân bị, về cuộc chiến chống khủng bố, tôi hy vọng. Về đại dịch, cuộc chiến chống đại dịch, các vấn đề môi trường. Đại khái là một chương trình nghị sự như vậy," - ông Putin cho biết.