Tổng tuyển cử tại Thái Lan diễn ra ngày 24/2/2019

(PLO) - Ủy ban bầu cử Thái Lan ngày 11/12 cho biết cuộc tổng tuyển cử vốn bị trì hoãn lâu nay ở nước này sẽ được tổ chức vào ngày 24/2/2019.
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha gặp đại diện của các đảng chính trị hôm 7/12 Ảnh: Reuters/NLĐ
Thủ tướng Prayut Chan-o-cha gặp đại diện của các đảng chính trị hôm 7/12 Ảnh: Reuters/NLĐ

Theo Reuters, thông báo về ngày bầu cử ở Thái Lan được Phó Tổng thư ký Ủy ban bầu cử nước này Nat Laosisawakul công bố. Trong tuyên bố ngày 11/12, Chính phủ Thái Lan cũng đã dỡ bỏ lệnh cấm các hoạt động chính trị vốn được áp đặt từ năm 2014, mở đường cho cuộc bầu cử sắp tới.

“Người dân và các đảng chính trị sẽ có thể tham gia các hoạt động chính trị trong suốt giai đoạn này cho tới ngày bầu cử theo đúng Hiến pháp”, tuyên bố của Chính phủ Thái Lan cho hay.

Theo lộ trình bầu cử và thành lập chính phủ được Phó Thủ tướng Thái Lan Wissanu Krea-ngam công bố hồi tháng 11, ngày 8/5/2019, Quốc hội mới được bầu ra tại Thái Lan sẽ đi vào hoạt động; ấn định ngày bầu Chủ tịch Thượng viện, Chủ tịch Hạ viện và bầu Thủ tướng mới.