TP Hồ Chí Minh: Nhiều “điểm nghẽn” trong xây dựng nếp sống văn minh đô thị

(PLVN) - HĐND TP HCM cho biết, từ đầu năm 2020 đến nay, TP đã tăng cường, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị thông qua nhiều hình thức, góp phần nâng cao ý thức chấp hành quy định pháp luật, đẩy lùi những hành vi giao tiếp, ứng xử không lành mạnh.
Hình minh họa
Hình minh họa

Đã có những mô hình hiệu quả như “Thư chúc mừng” kèm theo thông điệp tổ chức đám cưới “Trang trọng - Lành mạnh - Tiết kiệm” cho các cặp đôi khi đến đăng ký kết hôn tại UBND các phường, xã, thị trấn; “Tổ dân phố văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội”, tổ chức lễ cưới phù hợp với nếp sống văn minh trên tinh thần tiết kiệm, đúng giờ, không phô trương hình thức...

Tuy nhiên, HĐND TP HCM cũng nhìn nhận, thời gian qua, một số quận, huyện, sở, ngành chưa thực sự phối hợp chặt chẽ để tham mưu các giải pháp thực hiện việc đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Công tác tuyên truyền và xây dựng, triển khai thực hiện quy ước ở khu dân cư có nơi chưa quan tâm thực hiện tốt, chưa đạt hiệu quả theo yêu cầu.  

Công tác xử phạt hành chính về ô nhiễm tiếng ồn chưa đủ sức răn đe, qui định về xử lý khó thực hiện; tình trạng quảng cáo, rao vặt chưa có biện pháp xử lý dứt điểm; đặt biển quảng cáo sai qui định vẫn còn phổ biến.

Từ những vấn đề trên, Thường trực HĐND TP HCM kiến nghị UBND TP tăng cường chỉ đạo, kiểm tra việc tổ chức thực hiện qui tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ.

Quan tâm xây dựng Đề án “Nâng cao chất lượng, phát hiện và bồi dưỡng năng khiếu, nhân tài lĩnh vực văn hóa nghệ thuật thể dục thể thao TP HCM giai đoạn 2020 - 2025”; đề xuất HĐND TP các chính sách, cơ chế đặc thù hỗ trợ các nhóm đối tượng khó khăn của ngành, thu hút nhân tài, tạo động lực phát triển văn hóa, nghệ thuật thể thao.

Nghiên cứu triển khai thực hiện Nghị quyết số 20/2018 ngày 7/12/2018 của HĐND TP về mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao thành phố.

Đẩy nhanh việc hoàn thiện và phát hành tài liệu tuyên truyền “Văn hóa giao tiếp ứng xử trong cộng đồng” làm cơ sở giúp các quận, huyện, phường, xã, thị trấn lồng ghép, tuyên truyền văn hóa ứng xử gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.

HĐND TP cũng đề nghị UBND TP khẩn trương triển khai Đề án “Xây dựng gia đình hạnh phúc trên địa bàn đến năm 2030” làm cơ sở cho các hoạt động trong giai đoạn mới.

Đọc thêm