TP Hồ Chí Minh: Xét xử vụ chi tiền sai quy định tại Sở Khoa học và Công nghệ

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Hôm qua (30/10), bị cáo Phan Minh Tân (69 tuổi, cựu Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN) TP HCM) và 4 cựu cán bộ dưới quyền bị TAND TP HCM đưa ra xét xử về tội “Vi phạm quy định về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng”. Trong đó, bị cáo Nguyễn Quốc Thái, cựu Phó Phòng Quản lý công nghệ của Sở, có đơn xin vắng mặt do đang điều trị tại bệnh viện. Bị cáo Khuất Duy Vĩnh Long (cựu Trưởng Phòng Quản lý công nghệ của Sở) đã bỏ trốn trong thời gian tại ngoại, đang bị truy nã.
Ông Phan Minh Tân tại tòa.
Ông Phan Minh Tân tại tòa.

Là người hưởng thụ tiền quỹ do Sở KH&CN giải ngân, Nguyễn Trọng Vũ (Việt kiều Mỹ, Giám đốc Cty Đầu tư và Phát triển công nghệ Huy Hoàng, chuyên sản xuất chip) bị khởi tố để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản nhưng đã bỏ trốn. Cơ quan An ninh điều tra Công an TP HCM đã ra quyết định truy nã, đến tháng 4/2017 tạm đình chỉ điều tra, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Trong phần thủ tục phiên tòa, đại diện VKS cho rằng việc bị cáo Thái vắng mặt có thể ảnh hưởng đến quyền lợi của các bị cáo khác. VKS đề nghị HĐXX hoãn phiên tòa, hoàn hồ sơ cho VKS để xác minh tình trạng sức khỏe của Thái và cân nhắc việc áp dụng các biện pháp tố tụng khác.

Luật sư bào chữa cho bị cáo Thái đề nghị HĐXX tiếp tục phiên tòa, vì bị cáo giữ nguyên các lời khai trong quá trình điều tra, việc vắng mặt không ảnh hưởng.

HĐXX đề nghị luật sư liên hệ với bị cáo Thái để sắp xếp đến dự phiên tòa. Trong trường hợp sức khỏe không bảo đảm tòa sẽ xem xét sau.

Sau gần hai tiếng đồng hội ý và xác minh tình trạng sức khỏe của bị cáo Thái, HĐXX quyết định tiếp tục phiên tòa.

Theo cáo trạng, ông Phan Minh Tân là PGS.TS chuyên ngành hóa Polymer, giữ chức vụ Giám đốc Sở KH&CN từ 2006 - 2014.

Cáo trạng xác định, tháng 8/2009, Nguyễn Trọng Vũ có công văn gửi Sở KH&CN TP HCM đề nghị hỗ trợ kinh phí từ ngân sách sự nghiệp khoa học 5,1 tỷ đồng để thực hiện Dự án Chip 1. Hội đồng xét duyệt dự án sau đó đã thẩm định và thông qua, đồng ý hỗ trợ cho Cty Huy Hoàng 4,9 tỷ đồng, thời hạn 18 tháng. Việc cấp kinh phí chia thành 3 đợt.

Hội đồng quản lý của quỹ gồm 6 thành viên do Phan Minh Tân làm Chủ tịch; cơ quan điều hành của quỹ là Quỹ đầu tư phát triển đô thị TP HCM (HIFU).

Cáo trạng xác định, tiến độ thực hiện dự án của Cty Huy Hoàng chậm hơn kế hoạch nhưng ông Tân cùng các thành viên trong Hội đồng vẫn tiếp tục đề xuất, xét duyệt cấp kinh phí. Sau khi nhận kinh phí đợt hai, Cty Huy Hoàng không hoàn thành được dự án, cũng không hoàn trả kinh phí phải thu hồi. Theo kết luận giám định, dự án này gây thiệt hại gần 3,2 tỷ đồng.

Cùng với dự án trên, tháng 9/2009, Nguyễn Trọng Vũ tiếp tục có công văn gửi Sở KH&CN đề nghị vay 10 tỷ đồng để thực hiện dự án 2. Sau các bước thẩm định, xét duyệt, đầu năm 2010, ông Tân đã ký văn bản kết luận dự án đạt yêu cầu, đồng ý cho vay dù có nhiều ý kiến phản đối cho rằng dự án không khả thi, đồng thời đề nghị xem xét lại nguồn vốn của Cty Huy Hoàng.

Mấy tháng sau, HIFU ký hợp đồng cho Công ty Huy Hoàng vay 10 tỷ đồng, thời hạn 48 tháng, lãi suất 0%, tiến độ giải ngân chia thành nhiều đợt. Tuy nhiên, sau khi nhận giải ngân đợt 3 ngày 13/5/2011, Vũ xuất cảnh về Mỹ.

Cáo trạng xác định, tính đến ngày 30/6/2021, thiệt hại của dự án 2 là 19,4 tỷ đồng gồm cả gốc lẫn lãi. Như vậy, tổng cộng ông Tân và những người liên quan đã gây thiệt hại cho tài sản Nhà nước là 22,6 tỷ đồng.

Quỹ phát triển KH&CN TP HCM là tổ chức hoạt động không vì mục đích lợi nhuận, có chức năng thúc đẩy ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, chuyển giao công nghệ của TP...

Quá trình điều tra và trước phiên xử, ông Tân cùng một số cựu cán bộ kêu oan. Ông Tân cho rằng, cáo buộc ông Vi phạm quy định của Nhà nước về quản lý và sử dụng vốn đầu tư công gây hậu quả nghiêm trọng là không đúng, bởi số tiền cung ứng cho Quỹ phát triển KH&CN TP HCM không phải là vốn đầu tư công.

Việc Hội đồng quản lý Quỹ đã xét duyệt cho Cty Huy Hoàng vay để thực hiện hai dự án Chip 1, 2 là tuân thủ đầy đủ Điều lệ và Quy chế. Lúc đó, Cty Huy Hoàng đáp ứng khả năng tài chính tại thời điểm xét duyệt cho vay. Quá trình thực hiện dự án, Cty này đã sản xuất thành công 13 phần mềm ứng dụng, được Cục Bản quyền (Bộ VH,TT&DL) cấp chứng nhận, hiện vẫn còn tồn tại trên trang web của Cục...

Ngoài ra, theo ông Tân, cơ quan điều tra đã khởi tố ông Nguyễn Trọng Vũ để điều tra hành vi Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản đồng nghĩa với việc xét duyệt hồ sơ và cấp tiền cho Cty Huy Hoàng của Sở là không có sai phạm. Bởi hành vi trái pháp luật của Vũ chỉ diễn ra sau thời điểm Cty Huy Hoàng nhận được tiền từ Sở, Quỹ phát triển KH&CN.

PLVN sẽ tiếp tục phản ánh diễn biến phiên tòa.

Tại phần thủ tục phiên tòa, đại diện VKSND TP HCM cho rằng sự vắng mặt của bị cáo Thái là sự kiện bất khả kháng nên đề nghị Hội đồng xét xử hoãn phiên tòa để xác minh việc ông Thái có nhập viện không.

Đến chiều cùng ngày, ông Thái có mặt tại tòa. Người thân của ông Thái cho rằng tình trạng sức khỏe của ông rất yếu, phải có người thân dìu đi và phải thở khí dung.

Đại diện VKS cho rằng, trước đó bị cáo Thái đã đề nghị hoãn phiên tòa vì đang điều trị bệnh tại bệnh viện và được Hội đồng xét xử chấp thuận.

Đến nay đã hơn 1 tháng, VKS xác minh tại bệnh viện thì sáng 30/10 bị cáo chỉ khám định kỳ chứ không nhập viện để mổ nội khí quản như luật sư nói. Do đó, để công bằng với các bị cáo khác, VKS đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận cho bị cáo Thái được xét xử vắng mặt.

Sau khi hội ý, Hội đồng xét xử chấp nhận cho ông Thái vắng mặt tại tòa và tòa sẽ xét xử vắng mặt bị cáo Thái.

Đọc thêm