Trăn trở nghệ sĩ bán hàng online

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Có nhiều luồng ý kiến xoay quanh chuyện nghệ sĩ bán hàng online, có người đồng tình, cũng có người cười nhạo. Thậm chí có nghệ sĩ đã phải bỏ “nghiệp” kinh doanh trên mạng vì không chịu nổi lời ra tiếng vào từ chính những khán giả từng hâm mộ mình.
Nữ ca sĩ T.T xuất hiện trên livestream bán hàng online. (Ảnh chụp màn hình)
Nữ ca sĩ T.T xuất hiện trên livestream bán hàng online. (Ảnh chụp màn hình)

Bị “ném đá” vì kinh doanh online?

Mới đây, ca sĩ T.T đã nhận nhiều luồng ý kiến trái chiều xoay quanh việc tham gia kinh doanh trên mạng. Theo đó, sau thời gian im ắng trên mạng xã hội, T.T xuất hiện trên livestream để giới thiệu, bán một số sản phẩm. Cùng với việc được người hâm mộ ủng hộ, ca sĩ cũng đối diện không ít lời chê bai, chế nhạo, thậm chí cả những bình luận ác ý. Nhiều người cho rằng, nữ ca sĩ từng khoe nhà, khoe xe, hàng hiệu tiền tỉ như vậy nhưng giờ đây lại livestream bán hàng online, cạnh tranh “miếng cơm” với người khó khăn hơn mình. Một số ý kiến còn bỉ bôi là nữ ca sĩ đã “hết thời”, đi “nhặt bạc lẻ”.

Ngay sau đó, T.T đã có những phản hồi, cô đưa ra thắc mắc không hiểu vì sao mình lại bị chế nhạo, trong khi việc bán hàng trên mạng là hoàn toàn chân chính, không vi phạm pháp luật, thậm chí là có ích cho xã hội vì T.T cho biết cô đang giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn từ những đồng tiền kinh doanh online của mình.

Thực tế, chuyện nghệ sĩ tham gia bán hàng online rất phổ biến. Thường xuyên livestream bán hàng online có các diễn viên điện ảnh, diễn viên hài, ca sĩ, người mẫu... Trong đó có cả những người nổi tiếng, có danh vọng trong lĩnh vực đang hoạt động.

Có nghệ sĩ từng tiết lộ, chỉ một phiên livestream bán mỹ phẩm đã đạt doanh thu hàng tỉ đồng, con số “trong mơ” đối với người bán hàng online thông thường. Không thể phủ nhận, với sự nổi tiếng, với lượng người hâm mộ sẵn có, khả năng linh hoạt khi xuất hiện trước đông người, nghệ sĩ có thể dễ dàng tiếp cận công chúng hơn, thuyết phục họ mua sản phẩm của mình.

Tuy nhiên, việc nghệ sĩ tham gia vào lực lượng kinh doanh trên mạng cũng khiến họ phải đối mặt với nhiều điều tiếng. Một số khán giả cho rằng, đã là nghệ sĩ thì chỉ nên hoạt động nghệ thuật, hoặc làm thêm những công việc “thanh cao” hơn. Còn việc xuất hiện trên livestream để chào mời, mua bán sản phẩm khiến nghệ sĩ bị “mất giá”, bị xô bồ, mất đi hình tượng đẹp đẽ trong lòng công chúng. Nữ nghệ sĩ hài gạo cội của làng hài phía Nam P.D từng phải bỏ cuộc, không xuất hiện trên các kênh bán hàng trực tuyến nữa vì không chịu nổi những lời ra tiếng vào, sự cười nhạo từ chính những khán giả từng hâm mộ mình.

Mưu sinh chính đáng

Nghệ sĩ kinh doanh online hay xuất hiện trên các phiên livestream bán hàng trực tuyến hoàn toàn không có gì sai. Kinh doanh để tăng thêm thu nhập là nhu cầu chính đáng của mỗi người dân. Những nghệ sĩ đang trên đỉnh cao danh vọng vẫn muốn tận dụng tiếng tăm của mình để có thêm nguồn thu nhập, tích lũy an toàn cho những ngày tháng không còn “đỉnh cao” nữa. Nhiều nghệ sĩ mới vào nghề, hoặc hoạt động nghệ thuật trong các lĩnh vực ít “hái ra tiền” thì muốn có công việc tay trái để kiếm tiền lo cho cuộc sống.

Nữ người mẫu T.A có kênh riêng chuyên bán những sản phẩm nhập khẩu từ nước ngoài về chia sẻ: “Mặc dù mình cũng có chút tiếng tăm trong ngành, nhưng thu nhập vẫn chỉ đủ cho những nhu cầu sống thông thường, khó lòng tích lũy, giúp đỡ gia đình được. Khi kinh doanh online, mình may mắn là nhiều người ủng hộ, có tháng thu nhập cao hơn công việc đi diễn rất nhiều. Thế nên, mặc cho ai nói gì, mình vẫn kiên trì kiếm sống chân chính thôi”.

Tuy nhiên, không thể phủ nhận rằng, trong lực lượng nghệ sĩ tham gia thị trường buôn bán trên mạng có không ít trường hợp gây phản cảm cho công chúng, thậm chí vi phạm thuần phong mỹ tục, đi đến ranh giới vi phạm pháp luật.

Một nữ người mẫu nổi tiếng có kênh livestream bán hàng online nhiều năm nay, được nhiều người theo dõi, nhưng đồng thời cũng bị dư luận chỉ trích nhiều vì trong các lần xuất hiện trực tuyến để giới thiệu sản phẩm, nữ người mẫu thường sử dụng ngôn ngữ thô tục, xúc phạm những ai nói trái ý mình. Một số nghệ sĩ thì thực hiện những hành vi như khoe thân để thu hút người xem, mua hàng. Có không ít nghệ sĩ khác tận dụng danh tiếng của mình để bán hàng giả, hàng lậu, những mặt hàng độc hại cho sức khỏe, hoặc giới thiệu sản phẩm sai chức năng, “thổi phồng” công dụng sản phẩm mình đang bán...

Những trường hợp nghệ sĩ này mới đáng bị công chúng lên án và công chúng cần lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Thậm chí, khi phát hiện nghệ sĩ có hành vi sai phạm trong buôn bán, có thể gây ảnh hưởng xấu đến cộng đồng, người hâm mộ cũng cần báo cơ quan chức năng để kịp thời xử lý, ngăn chặn những hành vi sai trái ấy.

Đọc thêm