Trung Quốc bác yêu cầu bồi thường 10.000 tỷ USD của Trump

0:00 / 0:00
0:00
(PLVN) - Trung Quốc đã bác bỏ yêu cầu bồi thường 10.000 t ỷ USD từ ông Trump, sau khi cựu tổng thống Mỹ nhấn mạnh "Trung Quốc phải trả. Họ phải trả!" vì những thiệt hại do đại dịch COVID-19 gây ra.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân.
Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân.

Theo hãng thông tấn Ấn Độ PTI, trong cuộc họp báo thường kỳ hôm 7/6, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân đã được phóng viên hỏi về yêu cầu bồi thường thiệt hại do dịch COVID-19 gây ra trị giá 10.000 tỷ USD từ ông Trump.

"Ông Trump liên tục trốn tránh sự thật và trách nhiệm bản thân khi không ứng phó với dịch bệnh mà cố chuyển hướng chú ý của mọi người", phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói trong cuộc họp báo ở Bắc Kinh hôm 7/6, khi được hỏi về việc cựu tổng thống Mỹ Donald Trump đòi Trung Quốc bồi thường vì những thiệt hại do COVID-19 gây ra.

Ông Uông tin rằng người Mỹ sẽ có phán quyết công bằng về việc ai phải chịu trách nhiệm về dịch bệnh. "Chính những chính trị gia đạo đức giả đã phớt lờ tính mạng và sức khỏe của người dân mới phải chịu trách nhiệm", ông nói.

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói rằng trong nhiệm kỳ tổng thống của ông Trump, có hơn 24 triệu ca bệnh COVID-19 và số ca tử vong do dịch bệnh này đã vượt 410.000 ca.

Cựu tổng thống Mỹ trước đó phát biểu tại hội nghị đảng Cộng hòa bang Bắc Carolina, tuyên bố mọi quốc gia cần chung tay "gửi cho Trung Quốc một hóa đơn đòi bồi thường tối thiểu 10.000 tỷ USD cho thiệt hại vì COVID-19". Ông còn cáo buộc Trung Quốc khiến Mỹ thiệt hại gần 16.000 tỷ USD khi "thả" đại dịch COVID-19 lây lan khắp thế giới và "cướp đi sinh mạng hàng trăm nghìn người Mỹ".

Ông Trump cũng khẳng định nếu ông không nhanh chóng phát triển vaccine khi đương chức, nước Mỹ có thể sẽ trải qua tình trạng tồi tệ như đại dịch cúm Tây Ban Nha với cả trăm triệu người chết.

Dù đã rời Nhà Trắng, ông Trump vẫn kiên trì theo đuổi loạt cáo buộc chống lại Trung Quốc, cho rằng nước này "không kiểm soát được virus tại quê nhà và để nó lan khắp thế giới".

Trước những hoài nghi về nguồn gốc COVID-19 đang thu hút sự chú ý của thế giới trở lại, Trung Quốc yêu cầu Mỹ để chuyên gia Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) tới điều tra nguồn gốc COVID-19 như nước này cho phép nhóm chuyên gia tới Vũ Hán năm ngoái.