Trung Quốc sơ tán công dân khỏi Ukraine

(PLVN) - Khoảng 1.700 công dân Trung Quốc ở Ukraine đã được lên kế hoạch sơ tán sang các nước láng giềng vào thứ Ba (1/3), bao gồm khoảng 900 người từ Kiev và 800 người từ Odessa. Đại sứ quán Trung Quốc tại Ukraine đã thu xếp việc đưa khoảng 2.300 công dân Trung Quốc rời khỏi đất nước chỉ trong hai ngày.
Trung Quốc tổ chức đưa khoảng 2.300 công dân rời khỏi Ukraine. Ảnh: Global Times

Phần lớn những người sơ tán, khoảng 2.200 người, đi trên xe buýt do nhân viên đại sứ quán và lực lượng cảnh sát địa phương hộ tống để đảm bảo lối thoát an toàn và nhanh chóng sang Moldova và Ba Lan, số còn lại đi tàu hỏa, vẫn là một trong những cách an toàn nhất ngoài đường bộ.

Sau khi đến các nước láng giềng, họ sẽ lên các chuyến bay thuê bao để trở về Trung Quốc, Global Times dẫn thông tin từ Đại sứ quán Trung Quốc ở Kiev và Tổng lãnh sự quán ở Odessa.

Lãnh sự quán đã phối hợp với các cơ quan ban ngành của Ukraine để cung cấp các tuyến đường nhanh hơn cho những người Trung Quốc sơ tán. Vì các con đường đi về phía Tây ra khỏi đất nước bị tắc nghẽn nặng trong khoảng 20 km trước khi qua biên giới do số lượng lớn người tị nạn chạy trốn, nên sẽ mất khoảng 40 giờ để vượt qua biên giới. Với xe cảnh sát địa phương dẫn đường, có thể mất khoảng một tiếng rưỡi để đến biên giới.

Hôm thứ Hai, Trung Quốc đã sơ tán đợt công dân đầu tiên khỏi Ukraine, bao gồm hơn 400 sinh viên Trung Quốc từ Odessa và 200 người từ Kiev. Theo Đại sứ quán Trung Quốc tại Kiev, có khoảng 6.000 công dân Trung Quốc ở Ukraine.

Các nhà phân tích cho biết Trung Quốc và Ukraine đã và đang giữ liên lạc ngoại giao công khai, bao gồm cả việc điều phối việc sơ tán. Khi kế hoạch sơ tán lớn bắt đầu, Ủy viên Quốc vụ kiêm Bộ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Vương Nghị đã nói chuyện với Bộ trưởng Ngoại giao Ukraine Dmytro Kuleba hôm thứ Ba theo lời mời của phía Ukraine.

Trong cuộc điện đàm, ông Vương cho biết Trung Quốc cảm thấy đáng tiếc về cuộc đụng độ leo thang giữa Nga và Ukraine, và đặc biệt chú ý đến thương vong của dân thường. Quan chức Trung Quốc cũng kêu gọi Ukraine thực hiện tất cả các biện pháp cần thiết để đảm bảo an toàn cho các công dân Trung Quốc và tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho họ trong quá trình sơ tán.

Ông Vương khẳng định, lập trường của Trung Quốc về cuộc khủng hoảng Ukraine là công bằng, minh bạch và nhất quán.

Ông nói: “Chúng tôi luôn đề nghị chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của mọi quốc gia phải được tôn trọng, và Trung Quốc kêu gọi hai bên đàm phán để tìm ra giải pháp cho cuộc khủng hoảng hiện tại, đồng thời ủng hộ mọi nỗ lực mang tính xây dựng từ xã hội quốc tế nhằm giúp giải pháp chính trị cho cuộc khủng hoảng".